Nổ nhà máy điện hạt nhân tại Pháp

Thứ Năm, 09/02/2017 18:32  | Thái Dương

|

(CAO) Sự cố nghiêm trọng này xảy ra vào lúc 10h ngày 9-2 (giờ địa phương) ở phòng động cơ, nhà máy điện hạt nhân Flamanville.

Các đội cứu hộ và y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu cho một số người bị thương. Chính quyền địa phương cho biết không có nguy cơ hạt nhân từ vụ nổ, theo Reuters.

"Đây là một vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng nhưng không có nguy cơ hạt nhân", AFP dẫn lời một lãnh đạo của Nhà máy cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân trên nằm ở Flamanville, tây-bắc nước Pháp, có hai lò phản ứng nước áp lực có công suất 1,3 GWe (gigawatt điện).

Các lò phản ứng này được xây dựng vào các năm 1986 và 1987. Một lò phản ứng thứ ba dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Nhà máy thuộc sở hữu của Electricite de France (EDF), một công ty điện của Pháp, có trụ sở tại Paris.

Bình luận (0)

Lên đầu trang