Tiệm cà phê từ chối phục vụ thủ tướng New Zealand vì giãn cách xã hội

Chủ Nhật, 17/05/2020 13:04  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 17-5, Reuters đưa tin thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern cùng đối tác của mình phải rời đi sau khi bị một tiệm cà phê từ chối phục vụ vì tiệm đã nhận đủ lượng khách theo hướng dẫn giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 của chính quyền.

Đến nay, chính quyền thủ tướng Ardern đã cho nới lỏng các hướng dẫn giãn cách xã hội, cho mở lại các tiệm cà phê, rạp chiếu phim và các trung tâm thương mại sau 2 tháng thắt chặt các lệnh phong toả.

Vì tuân thủ nghiêm,'ngay cả thủ tướng cũng không ngoại lệ. Ardern và hôn phu Clarke Gayford đến một quán cà phê ở thủ đô Wellington để uống nhưng không đặt chỗ trước. Khi đến nơi, tiệm thông báo đã kín chỗ khiến họ phải rời đi.

Thủ tướng Ardern - Ảnh: Reuters

Một nhân viên của quán sau đó chạy theo cả hai vài phút kêu họ trở lại khi một bàn trong quán vừa trống chỗ vì khách rời đi. Cặp đôi sau đó đã quay trở lại.

Nói trên đài truyền hình New Zealand, thủ tướng nước này cho biết bà chỉ như bao nhiêu người bình thường khác.

Nước này được xem là một trong những hình mẫu thành công trong chống dịch Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang