Trung Quốc nâng mức cảnh báo lũ lụt

Chủ Nhật, 12/07/2020 16:09  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 12-7, Reuters đưa tin chính quyền Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo, ứng phó lũ lụt lên mức cao thứ hai sau khi các trận mưa lớn tiếp tục trút xuống lưu vực sông Trường Giang.

Khu vực các tỉnh phía đông như Giang Tô và Giang Tây trở thành những nơi bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề nhất.

Lũ lụt khiến mực nước trong hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Giang Tây dâng lên đến 22,52m, mức cao nhất trong lịch sử, vượt trên mức báo động 19,5m.

Để ứng phó tình hình, địa phương đã phải huy động hàng nghìn binh sĩ giúp gia cố bờ kè dọc hồ để ngăn kè vỡ làm nước tràn ra các khu vực lân cận.

Người dân dùng thuyền di chuyển ở thành phố Liễu Châu, Trung Quốc ngày 11-7 - Ảnh: Reuters

Đến nay Trung Quốc đang sử dụng thang ứng phó 4 cấp với mưa lũ. Dữ liệu từ Bộ các tài nguyên nước, từ đầu tháng 7 đến nay cho thấy trên toàn quốc ghi nhận mực nước dâng báo động ở 212 con sông, trong đó mực nước trên 19 con sông đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Trung Quốc cho rằng tình trạng mưa lũ dẫn đến các kiểu hình thời tiết cực đoan thời gian qua là hệ quả của thực trạng biến đổi khí hậu.

Mưa lũ từ tháng 6 đến nay đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 8,57 tỷ USD.

Trung Quốc oằn mình trong mưa lũ: Hơn 100 người chết và mất tích
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang