Tướng James Mattis trở thành Bộ trưởng quốc phòng Mỹ

Chủ Nhật, 22/01/2017 08:39  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 20-1 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của tổng thống Donald Trump, bổ nhiệm tướng James Mattis làm tân bộ trưởng Quốc phòng.

Như vậy ông Mattis trở thành thành viên nội các đầu tiên trong nhiệm kỳ của Trump được phê chuẩn, chỉ vài giờ sau khi vị tỷ phú bất động sản tuyên thệ nhậm chức tổng thống ở thủ đô Washington. Ông Mattis đạt được phiếu đồng thuận ở tỷ lệ gần như tuyệt đối 98-1.

Là vị tướng dày dặn kinh nghiệm hoạt động quốc phòng, ông là thủy quân lục chiến đã về hưu, từng kinh qua chức Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENCOM). Mattis trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là một đặc cách ngoại lệ vì luật Mỹ quy định phải ít nhất 7 năm sau khi về hưu một tướng quân đội mới có thể đảm nhiệm chức vụ này. Tuy nhiên ông Mattis chỉ mới về hưu năm 2013.

Là người được cả đảng Cộng hòa và Dân chủ tôn trọng, việc Mattis trở thành ông chủ Lầu Năm Góc đã được truyền thông Mỹ dự đoán từ lâu.

Tướng Mattis đã trở thành ông chủ Lầu Năm Góc - Ảnh: Dvidshub

Bình luận (0)

Lên đầu trang