Úc lên án các hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông

Thứ Năm, 23/04/2020 12:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 23-4, tờ Sydney Morning Herald dẫn lời Ngoại trưởng Úc – bà Marise Payne lên án các hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm báo cáo về vụ một tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu hải cảnh của Trung Quốc tông chìm.

Ngoại trưởng Úc qua đó nhấn mạnh vào thời điểm này các nước cần giảm thiểu căng thẳng để có thể tập trung vào cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trước đó, một tàu chiến của Úc đã tham gia tập trận cùng 3 tàu chiến Mỹ trong những ngày gần đây tại vùng nước trên Biển Đông, gần khu vực nhóm tàu khảo sát Trung Quốc đang hoạt động.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne - Ảnh: AFP

Bà Payne cho biết Úc bày tỏ sự quan ngại trước các vụ việc và hành động Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông. Bà nhấn mạnh nước này có lợi ích mạnh mẽ khi tuyến hàng hải quan trọng duy trì tình trạng ổn định và muốn thấy luật pháp quốc tế được tuân thủ.

Úc thúc giục các bên tuân thủ luật pháp quốc tế trong hành xử, đặc biệt là tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đảm bảo quyền tự do bay và di chuyển qua các vùng biển quốc tế.

Cách đây vài ngày Úc đã cử tàu chiến HMAS Parramatta tham gia tập trận cùng nhóm tàu chiến của Mỹ trên Biển Đông.

Mỹ điều hai tàu chiến xuống Biển Đông giữa lúc căng thẳng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang