Thủ đô Ấn Độ phun vòi rồng ‘tuyên chiến’ với ô nhiễm

Thứ Bảy, 23/12/2017 12:06  | Anh Duy

|

(CAO) Không khí ô nhiễm trầm trọng với làn sương mù được cấu thành từ những hạt bụi có kích thước lớn bao phủ toàn bộ không gian. Những ngày qua chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) buộc phải dùng vòi rồng xịt nước lên từng tán cây để ngăn bớt bụi.

Việc phun nước này đang được thử nghiệm ở khu vực Anand Vihar nằm ở phía bắc thủ đô, nơi được xem là một trong những khu vực ô nhiễm nhất ở thành phố này.

Một mô tơ được nối với bồn đựng nước, phun dòng nước có áp lực mạnh vào không khí nhằm làm loãng bụi.

Giải pháp tình thế được chính quyền áp dụng chính là phun nước - Ảnh: Getty Images

Trước đó vào năm 2015, Trung Quốc cũng đã áp dụng biện pháp này. Nay Ấn Độ học theo vì nhiều thành phố của họ đã “soán ngôi” về mức độ ô nhiễm của Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Một nghiên cứu gần đây được CNN trích dẫn cho biết nếu hít thở trong bầu không khí ô nhiễm của New Delhi một ngày tương đương với việc hút 44 điếu thuốc. 

Vòi rồng được sử dụng để xịt bay bụi - Ảnh: Twitter
Hít thở không khí ô nhiễm ở New Delhi trong 1 ngày tương đương với việc hút 44 điếu thuốc - Ảnh: Getty Images 

Bình luận (0)

Lên đầu trang