Đại hội đồng LHQ nhất trí bác tuyên bố về Jerusalem của Mỹ

Thứ Sáu, 22/12/2017 11:18  | Anh Duy

|

(CAO) Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York tối ngày 21-12 (giờ VN), các nước thành viên đã nhất trí ủng hộ một nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại việc công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trong nghị quyết này, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh bất kỳ quyết định nào về hiện trạng của thành phố này đều “vô hiệu lực” và phải bị huỷ bỏ.

Nghị quyết được thông qua bởi 128 nước với 35 phiếu trắng và 9 nước bỏ phiếu chống.

Động thái này được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump doạ sẽ cắt viện trợ những nước bỏ phiếu ủng hộ cho nghị quyết này.

Đại sứ Mỹ tại LHQ - Nikki Haley nhấn mạnh "Mỹ sẽ nhớ mãi ngày hôm nay" - Ảnh: BBC

Trước phiên bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ, Đại sứ Mỹ tại LHQ – bà Nikki Haley tuyên bố “ Mỹ sẽ nhớ ngày hôm nay […]. Chúng tôi sẽ đặt sứ quán ở Jerusalem. Đó là điều người dân Mỹ mong muốn và đó là việc đúng đắn phải làm. Không có cuộc bỏ phiếu nào ở LHQ có thể tạo ra bất kỳ quyết định nào khác của chúng tôi về việc này”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang