(CAO) Hôm 10/7, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin nước này đã thu hồi thành công tầng đầu tiên của tên lửa đẩy trong một cuộc thử nghiệm phóng lên quỹ đạo. Đây được xem là một bước đột phá công nghệ trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực bắt kịp các đối thủ Mỹ trong việc phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng.
Tên lửa Trường Chinh 10B được phóng từ đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc hôm 10/7. Khoảng sáu phút sau khi tách tầng đầu tiên và tầng trên, tầng đẩy đầu tiên đã quay trở lại một bệ nổi, theo đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.
Video được đăng tải bởi một tài khoản mạng xã hội liên kết với CCTV cho thấy tầng đẩy đang bốc khói ở phía trên khi nó hạ xuống theo phương thẳng đứng xuống một bệ nổi.
Cuộc thử nghiệm thành công này đưa Trung Quốc tiến gần hơn đến việc sánh ngang khả năng tên lửa tái sử dụng của các công ty Mỹ –– một công nghệ được coi là chìa khóa cho cả việc khám phá và du hành vũ trụ, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng vệ tinh quan trọng.
“Nhiệm vụ này đánh dấu một bước đột phá lịch sử trong công nghệ tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc và là một nền tảng vững chắc để đẩy nhanh việc cải thiện khả năng tiếp cận không gian của Trung Quốc” - Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc tầng đầu tiên của
tên lửa đẩy của Trung Quốc được thu hồi thành công khi hạ cánh thẳng đứng trên bệ nổi sau khi phóng vào hôm 10/7 - Ảnh: CCTV
Truyền thông nhà nước cho biết, sứ mệnh này cũng đã thành công trong việc phóng một vệ tinh vào quỹ đạo.
Việc thu hồi thành công tầng đầu tiên của tên lửa đẩy diễn ra sau các cuộc thử nghiệm thất bại của các tên lửa khác trong những tháng gần đây, khi nhiều công ty trong lĩnh vực vũ trụ đầy cạnh tranh của Trung Quốc đang chạy đua để đạt được các cột mốc trong việc phát triển công nghệ phóng tên lửa tái sử dụng.
Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập vị thế là một “quốc gia hàng không vũ trụ hùng mạnh” và đã huy động không chỉ các tài sản vũ trụ quốc gia mà còn cả một ngành công nghiệp vũ trụ thương mại để cạnh tranh với các đối thủ toàn cầu.
Phát triển công nghệ tái sử dụng có thể làm giảm đáng kể chi phí và thời gian quay vòng của các vụ phóng tên lửa. Nó cũng có thể mang lại cho các quốc gia lợi thế chiến lược khi không gian ngày càng trở thành một lĩnh vực gắn liền với sức mạnh quân sự và khả năng phòng thủ trên Trái đất.
Tên lửa tái sử dụng được xem là “xương sống” cho sự thành công của công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk khi công ty công nghệ Mỹ này đã tìm ra cách hạ cánh và tái sử dụng các tầng đẩy tên lửa gần một thập kỷ trước và hiện đang thống trị thị trường phóng tên lửa toàn cầu.
Đối thủ cạnh tranh của SpaceX tại Mỹ là Blue Origin đã hoàn thành lần hạ cánh thành công đầu tiên của tầng đầu tiên của tên lửa New Glenn vào tháng 11 năm ngoái.