(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel vào ngày 8/7 trong loạt biện pháp nhằm hỗ trợ thị trường nhiên liệu trong nước sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã gây ra tình trạng thiếu xăng dầu và khiến giá tăng vọt.
Người lái xe ở nhiều khu vực trong nước đang phải xếp hàng dài hàng giờ để chờ đổ xăng dầu, khi các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga làm giảm nguồn cung dầu diesel và xăng.
Phó Thủ tướng Nga - Alexander Novak phát biểu trong cuộc họp chính phủ được truyền hình trực tiếp, do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì rằng tình hình nhiên liệu vẫn còn phức tạp và "rõ ràng là tình hình hiện tại tại các trạm xăng dầu đang gây lo ngại cho công chúng".
"Hôm nay (8/7), lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel đã được ban hành, và điều này sẽ giúp tăng nguồn cung cho thị trường trong nước" - ông Novak nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga sẽ bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu vào tháng 7.
Các nguồn tin trong ngành vào tuần trước cho biết Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
Chính phủ Nga cho biết lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, bao gồm cả các nhà sản xuất nhiên liệu này, sẽ có hiệu lực đến ngày 31/7. Các nguồn cung theo các thỏa thuận hiện có của chính phủ, chẳng hạn như thỏa thuận với Mông Cổ, sẽ được miễn trừ khỏi các hạn chế.
Ông Putin nói trong cuộc họp rằng Ukraine đang cố gắng làm tổn hại nền kinh tế của Nga.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak - Ảnh: Reuters
Ukraine cho biết các cuộc tấn công vào các cơ sở nhiên liệu của Nga được thiết kế để hạn chế khả năng tiến hành chiến tranh của Nga và buộc Moscow phải bắt đầu đàm phán hòa bình.
Biên lợi nhuận dầu diesel chuẩn của châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục 60,17 đô la mỗi thùng sau khi Nga tuyên bố lệnh cấm xuất khẩu, khi các nhà phân tích nhận thấy thị trường đang thắt chặt do lệnh cấm này.
Trong tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil là những người mua dầu diesel của Nga chủ yếu, cùng nhau tiêu thụ ít nhất một nửa lượng hàng có sẵn, theo dữ liệu vận chuyển cho thấy.
Xuất khẩu dầu diesel và dầu khí đốt bằng đường biển của Nga đã giảm mạnh trong tháng 6, với mức giảm 39% so với tháng trước xuống còn khoảng 1,8 triệu tấn và giảm 46% so với 3,35 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Một nhân viên cầm vòi bơm nhiên liệu diesel tại trạm xăng của công ty Neftmagistral ở Moscow, Nga - Ảnh: Reuters
Một nguồn tin thương mại châu Âu cho biết: "Về cơ bản, họ (Nga) đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu trên thực tế. Xuất khẩu tháng 6 giảm xuống còn 400.000 thùng mỗi ngày, tháng 7 dự kiến còn thấp hơn nữa"
Theo dữ liệu từ Kpler, xuất khẩu dầu diesel và dầu khí của Nga chỉ đạt 214.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 8/7, so với 793.000 thùng/ngày trong cả tháng 7/2025 và 842.000 thùng/ngày trong tháng 7/2021 trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra.