Giá dầu tăng vọt hơn 6% sau khi ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran "đã chấm dứt"

Thứ Tư, 08/07/2026 18:23  | Anh Duy

|

(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin giá dầu đã tăng vọt hơn 6% vào ngày 8/7, đạt mức cao nhất trong vòng hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột với Iran đã "chấm dứt", làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn đã tăng 4,57 đô la Mỹ, tương đương 6,16%, lên 78,73 đô la một thùng vào lúc 13h48 ngày 8/7 (giờ Việt Nam) trong phiên giao dịch, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 4,23 đô la, tương đương 6,01%, lên 74,67 đô la một thùng. Cả hai loại dầu đều ở mức cao nhất kể từ ngày 22/6.

Trước đó, cả hai loại dầu đều tăng khoảng 3% vào ngày 7/7 sau khi Mỹ thu hồi giấy phép chung cho phép bán dầu thô của Iran.

Ông Trump cho biết hôm 8/7 rằng bản ghi nhớ được ký kết với Iran để chấm dứt xung đột đã "kết thúc", đồng thời nói thêm rằng ông không muốn đàm phán với Tehran.

Thỏa thuận này do Pakistan làm trung gian hồi tháng trước nhằm tạo ra thời gian 60 ngày để hai bên đàm phán, nhưng đã gặp thách thức sau khi Mỹ phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran.

"Thị trường một lần nữa buộc phải định giá rủi ro rằng các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền, hoặc sự đổ vỡ rộng hơn trong quan hệ Mỹ-Iran có thể làm chậm quá trình bình thường hóa dòng chảy (năng lượng) qua eo biển Hormuz" - nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank nhận định với hãng tin Reuters.

Một giàn bơm dầu hoạt động tại một mỏ dầu ở Midland, Texas, Mỹ - Ảnh: Reuters

Các cuộc không kích mới nhất nhắm vào Iran là để đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào ba tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz, theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết hôm 7/7. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sau đó cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait vào sáng sớm ngày 8/7 để đáp trả.

Các cuộc tấn công mới nhất theo kiểu “ăn miếng trả miếng” của hai bên đã làm dấy lên lo ngại về hoạt động của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung năng lượng toàn cầu trước khi chiến tranh Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

"Tuyên bố của ông Trump rằng bản ghi nhớ đình chiến đã kết thúc làm dấy lên nguy cơ eo biển bị đóng cửa trở lại khi một chu kỳ leo thang bắt đầu lại" - Sauk Kavoniv, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại MST Marque nhận định với Reuters.

Ít nhất bốn tàu chở dầu và khí đốt đã quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển, theo dữ liệu theo dõi tàu cho thấy trong bối cảnh các cuộc tấn công mới nhắm vào tàu thuyền làm gia tăng lo ngại về an toàn.

Sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận ngừng bắn vào tháng trước, giá dầu đã giảm xuống ở mức trước chiến tranh và các nhà giao dịch đặt cược rằng giá sẽ còn giảm hơn nữa.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, các quốc gia đã giải phóng lượng dầu dự trữ của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung.

"Theo quan điểm của tôi, mức giá gần 80 đô la một thùng phù hợp hơn với các yếu tố cơ bản của thị trường hiện tại so với mức 70 đô la" - Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa chính tại SEB nói với Reuters.

Iran tấn công các địa điểm ở Bahrain và Kuwait sau khi bị Mỹ không kích
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang