Iran tấn công các địa điểm ở Bahrain và Kuwait sau khi bị Mỹ không kích

Thứ Tư, 08/07/2026 13:16  | Anh Duy

|

​(CAO) Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã mở đợt tấn công nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait vào hôm 8/7 sau khi Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz.

Trong “đòn giáng” mới nhất nhằm vào thỏa thuận ngừng bắn mong manh, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết họ đã thực hiện một chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái phối hợp nhằm vào các địa điểm quân sự trọng yếu của Mỹ ở Bahrain và Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait, bắn hạ một máy bay không người lái MQ9 của Mỹ đang cố gắng can thiệp vào chiến dịch.

Còi báo động không kích đã vang lên ở Bahrain và Kuwait. Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không đang đối phó với các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái của "kẻ thù". 

Trước đó, Mỹ đã phát động các cuộc tấn công quân sự mới và thu hồi giấy phép cho phép Iran bán dầu để đáp trả các vụ tấn công vào ba tàu chở dầu ở eo biển Hormuz.

Phía Mỹ cho biết hơn 60 tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nằm trong số các mục tiêu bị tấn công. Việc Mỹ tiến hành tập kích nhằm trừng phạt Iran vì các cuộc tấn công vào tàu thuyền mà Washington cáo buộc là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Khói bốc lên từ đám cháy sau một vụ nổ ở Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, Iran hôm 8/7 nghi do Mỹ tập kích - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ là "hành động gây hấn trắng trợn", đồng thời đe dọa "phản ứng mạnh mẽ" và cảnh báo rằng Tehran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển.

Chủ tịch Quốc hội Iran - Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông dẫn chứng không chỉ các cuộc tấn công quân sự mới nhất của Mỹ, mà còn cả việc gia hạn lệnh trừng phạt nhắm vào hoạt động bán dầu mỏ, vi phạm các "điều chỉnh" của Iran ở eo biển Hormuz và các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Li-băng.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ tại những trung tâm dầu mỏ chính của Iran ở đảo Kharg, đảo Qeshm và tại các thành phố cảng phía nam Sirik và Bandar Abbas.

Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin một số vụ nổ đã được nghe thấy ở phía nam đảo Kharg.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc tấn công nhắm vào các hệ thống phòng không của Iran, hệ thống giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình chống hạm và các địa điểm phóng máy bay không người lái.

Không có trường hợp tử vong dân sự nào được báo cáo ở Iran, nhưng một số người bị thương do mảnh đạn từ một "vật thể bay của kẻ thù" bắn trúng một bến tàu thương mại ở Sirik, theo một phóng viên của truyền hình nhà nước Iran tường thuật.

Các báo cáo cho biết các cuộc tấn công cũng nhắm vào các bến tàu đánh cá ở Sirik và Bandar Abbas.

Các sự kiện đáp trả theo kiểu “ăn miếng trả miếng” này là mối đe dọa mới nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà Mỹ và Iran đạt được tháng trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang