Miền nam Trung Quốc thiệt hại nặng vì mưa lũ khi siêu bão Ba Vì sắp đổ bộ

Thứ Tư, 08/07/2026 17:09  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 8/7, Reuters đưa tin nước lũ đã tàn phá trên diện rộng miền nam Trung Quốc trong bối cảnh siêu bão Ba Vì được dự báo sắp đổ bộ vào đất liền Đại lục. 

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo có tới sáu cơn bão hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong tháng 7, nhiều hơn mức trung bình là 3,8 cơn. Trong số các cơn bão này, có tới ba cơn bão có thể đổ bộ vào Đại lục, cao hơn mức bình thường là 1,8 cơn. Cường độ của các cơn bão dự kiến cũng sẽ mạnh hơn.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang ngày càng khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dễ bị tổn thương bởi các hiện tượng thời tiết có tính chất tàn phá, và năm nay đặc biệt đáng lo ngại do sự xuất hiện được dự báo ​​của hình thái thời tiết El Nino, có thể làm tăng nhiệt độ bề mặt đại dương và tạo ra nhiều cơn bão mạnh hơn.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, El Nino là hiện tượng ấm lên định kỳ của nhiệt độ bề mặt biển ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, có khả năng làm tăng nhiệt độ toàn cầu và làm tăng nguy cơ diễn ra các hình thái thời tiết cực đoan.

Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó với siêu bão Ba Vì dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 11/7. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ hai đổ bộ vào đất liền Đại lục trong vòng một tuần. Với đường kính hơn 1.000 km, siêu bão Ba Vì đã quét qua đảo Rota của Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương hôm 6/7 với sức gió vượt quá 290 km/h.

Nước lũ tràn ngập các tuyến đường ở Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 6/7 do bão Maysak gây ra - Ảnh: Reuters

Tuần trước, bão Maysak đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam nằm ở cực nam của Trung Quốc và nhanh chóng quét qua khu vực Quảng Tây, nơi cơn bão gây ra thiệt hại nặng nề nhất. Tàn dư của Maysak cũng tạo ra ít nhất hai cơn lốc xoáy nội địa ở miền trung Trung Quốc.

"Vấn đề với những hiện tượng này là chúng đang ngày càng gia tăng" - Benjamin Horton, hiệu trưởng Trường Năng lượng và Môi trường tại Đại học Thành phố Hồng Kông nhận định với hãng tin Reuters. Ông Horton cảnh báo về quy mô của các sự kiện thời tiết cực đoan. Ông dự đoán sẽ có nhiều cơn bão mạnh hơn và thường xuyên hơn vào cuối năm nay, gây ra lượng mưa chưa từng có, dẫn đến lũ lụt, sạt lở đất, thiệt hại mùa màng và mất mát về người.

Các thị trấn và làng mạc ở Hoành Châu, tâm điểm của trận lũ lụt ở Quảng Tây, đã bị nước lũ nhấn chìm vào ngày 6/7 sau khi các đập tại các hồ chứa địa phương bị vỡ. Các quan chức cho biết ít nhất sáu người đã thiệt mạng ở Quảng Tây cùng với 375.000 người khác bị ảnh hưởng. Số người chết dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Đài truyền hình quốc gia CCTV đưa tin sau sự cố vỡ đập của một hồ chứa cỡ trung bình hôm 6/7, nước lũ mang theo lượng lớn bùn và phù sa đã nhấn chìm các vùng đất nông nghiệp và làng mạc ở hạ lưu. Trong một số nhà dân, nước lũ đã dâng lên đến tầng hai, khiến người dân bị mắc kẹt trên mái nhà khi những dòng nước xiết dữ dội bao vây họ.

Hoành Châu chủ yếu là vùng nông thôn với hơn 1 triệu cư dân, có sáu hồ chứa cỡ trung bình và gần 200 hồ chứa nhỏ hơn. Đây cũng là điểm khởi đầu của một dự án kênh đào trị giá 70 tỷ nhân dân tệ dự kiến ​​khai trương vào tháng 9.

Hoành Châu, Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc chìm trong nước lũ - Ảnh: Reuters

"Những tác động nghiêm trọng của bão Maysak và mối đe dọa sắp xảy ra của siêu bão Ba Vì cho thấy mùa bão năm 2026 sẽ dữ dội và gây thiệt hại hơn so với những năm bình thường" - Hui Su hiện là giáo sư chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông nhận định với Reuters.

"Hiện tượng El Nino đang làm dịch chuyển đường đi của bão về phía tây hướng tới bờ biển Trung Quốc và làm tăng rủi ro, trong khi biến đổi khí hậu khiến các cơn bão trở nên ẩm ướt và mang tính tàn phá hơn" – Giáo sư Hui Su nhận định.

Tuần trước, cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc đã nâng dự báo về sự xuất hiện nhanh chóng của hiện tượng El Nino cường độ mạnh trong những tháng tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang