Kẻ lừa đảo với tiền án, tiền sự đầy mình

Thứ Tư, 15/08/2018 10:16  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lâm Quang Điệu bị kỷ luật ra khỏi ngành công an, bị tòa tuyên án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị xử phạt hành chính vì khai thác vàng trái phép. Điệu tiếp tục lừa đảo xin việc và bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Quang Điệu (SN 1962, ngụ thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Lâm Quang Điệu - kẻ lừa đảo xin việc vào ngành công an

Theo điều tra, tháng 9-2017, bà Phan Thị Ph. (ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) giới thiệu bà H.T.X. (ngụ phường Hòa Khánh Bắc) gặp Lâm Quang Điệu tại nhà bà Ph. để nhờ Điệu xin việc cho con của bà X. vừa đi nghĩa vụ công an về vào làm việc trong ngành công an.

Điệu nổ với bà X. là mình bản thân quen biết rộng, có thể kết nối được với lãnh đạo Bộ Công an và xin được việc vào làm việc tại Công an TP. Đà Nẵng.

Tin lời, bà X. nhờ Điệu xin việc cho con với giá 400 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận đưa trước 200 triệu đồng vào ngày 5-10-2017 để làm hồ sơ, thủ tục, chi phí. Thời gian sau đó không thấy liên lạc từ Điệu nên bà X. hốt hoảng, biết mình bị lừa, trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ban Chỉ huy Công an quận Liên Chiểu cử lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Điệu.

Sau khi nhận tiền của bị hại xong, Điệu cắt liên lạc, tiêu xài cá nhân, lang thang, lẩn trốn. Điệu từng công tác trong ngành công an tại một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Năm 1986, Điệu bị kỷ luật ra khỏi ngành. Năm 1994, Điệu bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng xử phạt 21 tháng tù giam về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 11-2013, Điệu bị UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng về hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép ở địa bàn huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Bình luận (0)

Lên đầu trang