Long An:

Tiếp tục làm rõ vụ cán bộ Tư pháp xã hành hung tình nguyện viên chống dịch

Thứ Năm, 28/10/2021 10:51

|

(CATP) Tham gia lực lượng tình nguyện chống dịch ở thị trấn Bến Lức nhưng khi về nhà trọ lại bị cán bộ Tư pháp xã - thành viên Tổ chống dịch lập biên bản, sau đó bị hành hung.

Sáng 26-10, ông Phan Minh Trung - Phó chủ tịch UBND xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức đã cùng ông Dương Thái Kiều - Chỉ huy trưởng quân sự xã Nhựt Chánh mời anh Nguyễn Đăng Khương (SN 1985, tạm trú ấp 5, xã Nhựt Chánh), thanh niên tình nguyện phòng chống (PC) Covid-19 thị trấn Bến Lức đến làm việc, liên quan tới đơn tố cáo của anh đối với cán bộ Tư pháp xã Võ Tấn Lực - thành viên Tổ chống dịch xã.

Theo nội dung này, hai bên sẽ làm rõ sự việc đồng thời thông tin kết quả xử lý của chính quyền với ông Lực. Phó chủ tịch UBND xã cho biết đã cho làm kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân cán bộ tư pháp khi thi hành công vụ.

Nghe thông tin trên, anh Khương cảm thấy bất bình trước việc xử lý 1 cán bộ từng có hành vi hành hung mình giữa chốn đông người. "Anh ta vật tôi xuống lộ 2 lần và có hành vi tấn công vào mặt, đầu, cơ thể, dù tôi chẳng hề chống cự. Vô cớ đánh người là hành động hết sức vô lý”, anh Khương bức xúc.

Cũng chính vì lý do đó, nạn nhân không đồng ý việc "rút kinh nghiệm" rồi cho qua. Theo anh Khương, về mặt chính quyền phải cho cán bộ Lực thôi việc, về trách nhiệm dân sự phải bồi thường cho anh 45 triệu đồng do tổn thất tinh thần, khám chữa bệnh, thời gian nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Bước đầu cả hai bên không tìm được tiếng nói chung, nên UBND xã đã lập biên bản ghi nhận để báo cáo về huyện xin ý kiến. Chiều cùng ngày, Công an (CA) huyện Bến Lức đã đưa anh Khương đến Trung tâm giám định pháp y Long An giám định tỷ lệ thương tật; khi nào có kết quả, cơ quan điều tra sẽ thông báo cho nạn nhân và tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

Biên bản giải quyết của UBND xã Nhựt Chánh

Trưa 27-10, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - cho biết, đơn tố giác của anh Khương bước đầu được chuyển cho UBND xã Nhựt Chánh thụ lý theo thẩm quyền. "Huyện đang chờ báo cáo và sẽ có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ này", ông nói.

Trước đó, Báo CATP ngày 13-9 có bài "Một thành viên phòng chống dịch bị hành hung" phản ánh, khoảng 7 giờ 30 ngày 8-9, anh Khương làm nhiệm vụ tình nguyện PC dịch tại khu cách ly thị trấn Bến Lức xin về nhà trọ ở ấp 5, xã Nhựt Chánh để tắm giặt, thay quần áo. Khi đi, anh có đem CMND, giấy xác nhận tham gia nhóm tình nguyện do Trưởng CA thị trấn Bến Lức ký. Hai địa bàn gần như giáp ranh, cũng là lực lượng cùng làm chung nhiệm vụ, tình nguyện viên Khương tranh thủ chạy xe qua chốt kiểm tra xã Nhựt Chánh về nơi ở.

Cùng thời điểm, anh Khương gặp Tổ tuần tra cơ động PC dịch của xã, trong đó có ông Lực, yêu cầu anh dừng lại để kiểm tra giấy tờ cá nhân. Dù anh đưa ra 2 loại giấy trên, nhưng ông Lực cho rằng trưởng CA thị trấn không có thẩm quyền cấp giấy mà ra khỏi địa phương phải do chủ tịch UBND huyện ký mới chấp nhận. Chính vì xác định anh Khương vi phạm, cán bộ Tư pháp đã lập biên bản hành chính, giữ 2 loại giấy tờ cá nhân của anh.

Thấy bất hợp lý, anh Khương không đồng ý ký vào biên bản mà gọi điện cho đội trưởng trực tiếp phụ trách sang giải thích. Trong lúc này hai bên có lời qua tiếng lại, ông Lực đề nghị anh Khương 10 giờ ngày 10-9 đến trụ sở UBND xã Nhựt Chánh làm việc. Biên bản chưa được ký, nhưng giấy tờ vẫn bị tổ tuần tra cầm đi.

Không có giấy tờ về trực chốt, anh Khương chạy xe theo tổ tuần tra, sau đó cầm điện thoại quay hình ảnh lực lượng này, trong đó có cán bộ Tư pháp xã. Ông Lực cho rằng anh Khương cố tình chống đối nên đánh ngã anh. Dù bị đau, anh tiếp tục quay lại sự việc, một lần nữa ông Lực lao vào dùng tay đánh vào mặt, đá vào lưng, ôm siết cổ... Ngoài ông Lực còn có thêm 2 thành viên trong đoàn giúp sức tấn công anh Khương, dù anh không có bất kỳ hành động phản ứng nào.

Cùng lúc có CA xã đến đưa anh Khương về trụ sở làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang