Tuổi trẻ TPHCM hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 25/10/2021 15:20

|

(CAO) Ngày 25/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ xuất quân Đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng.

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, tình nguyện của thanh niên Thành phố mang tên Bác trong hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 25/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ xuất quân Đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng.

Anh Nguyễn Hoài Bảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM – Đội trưởng Đội hình phản ứng nhanh cho biết, đội có sự tham gia của 25 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên. Dự kiến thời gian hỗ trợ tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng từ ngày 25/10 đến ngày 30/11.

Đoàn Thanh niên Công an TPHCM tặng thiết bị chống dịch, nhu yếu phẩm cho Công an tỉnh Sóc Trăng

Đội sẽ hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển bình ô-xy tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 huyện Trần Đề, hỗ trợ công tác triển khai các đội hình tình nguyện phòng, chống dịch tại địa phương; hỗ trợ vận chuyển người mắc COVID-19 đến các khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị; hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát, truy vết người mắc COVID-19...

Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM còn điều động 2 xe cứu thương do Đội SOS hướng Nam quản lý tham gia hỗ trợ vận chuyển người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; hỗ trợ vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch theo đề xuất của Tỉnh Đoàn Sóc Trăng gồm: 2.000 bộ đồ bảo hộ cấp 4, 1.000 khẩu trang N95, 10 thùng nước rửa tay sát khuẩn, 200 kính chắn giọt bắn, 500 đôi găng tay y tế, 200 bình ô-xy 40 lít và 8 lít, 200 van đồng hồ và bộ chia, 1.000 túi thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19...

Tại lễ xuất quân, Phó Bí thư Thành Đoàn – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của 25 tình nguyện viên sẵn sàng đi vào vùng tâm dịch, cùng với các lực lượng tỉnh Sóc Trăng phòng, chống đại dịch.

Anh Ngô Minh Hải đề nghị các thành viên của đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch; sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, vất vả phía trước; phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, mang tất cả tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kiến thức đã được học để hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch.

Anh Hải cũng gửi lời chúc các tình nguyện viên mạnh khỏe, an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên Thành phố mang tên Bác đến cộng đồng, xã hội.

Trước khi xuất quân, các thành viên của Đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng đã được tiêm 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bảo đảm điều kiện sức khỏe và được tập huấn công tác chuyên môn.

* Trước đó, ngày 23/10/2021, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TPHCM phối hợp cùng một số đơn vị ngoài lực lượng về huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại nơi đây.

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 tại tỉnh Sóc Trăng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, do người dân sinh sống và làm việc tại TPHCM và một số địa phương khác trở về với số lượng lớn. 

Tuổi trẻ Công an TPHCM vận chuyển các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ Sóc Trăng chống dịch

Huyện Trần Đề, là một huyện nghèo thuộc tỉnh Sóc Trăng, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, với khoảng 40% người dân sinh sống tại địa phương là người dân tộc Khơ-me.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CATP đã phối hợp cùng các nhà tài trợ xây dựng kế hoạch hỗ trợ Bệnh viện dã chiến tại Trường dân tộc nội trú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn hỗ trợ từ TPHCM, gồm: 05 bác sĩ; 20 nhân viên y tế, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm và 20 nhân viên chăm lo công tác hậu cần. Ngoài ra, đoàn hỗ trợ cũng đã vận chuyển theo thuốc, khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn, máy đo SPO2, bình khí thở oxy, máy lọc nước nóng lạnh và lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ cho bệnh nhân F0 và các tình nguyện viên, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến huyện Trần Đề.

Xe chở thiết bị phòng chống dịch về tới Sóc Trăng

Đại diện lãnh đạo địa phương tỉnh Sóc Trăng, huyện Trần Đề đã rất cảm kích khi đón nhận sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời của Đoàn Thanh niên CATP và các đơn vị đồng hành đối với địa phương trong công tác phòng, chống dịch

Việc làm trên của Đoàn Thanh niên CATP mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần chung sức cùng tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định tình hình kinh tế, xã hội và an ninh chính trị tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang