Đập tan các chiến dịch khủng bố
Dự hội nghị có đại diện Viện KSND Tối cao; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; các đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra và đại diện lãnh đạo, chỉ huy Phòng an ninh điều tra của Công an 32 tỉnh, thành phố.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra nêu rõ: Tổ chức phản động lưu vong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (CPQGVNLT) do Đào Minh Quân (SN 1953, quốc tịch Mỹ, nguyên là Trung úy Ngụy) thành lập. Sau khi thành lập, tổ chức này đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Để đấu tranh, lực lượng An ninh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ, xử lý...
Đến đầu năm 2007, về cơ bản, lực lượng An ninh đã đấu tranh, làm rõ hoạt động của tổ chức CPQGVNLT. Tuy nhiên, từ tháng 3/2015 đến năm 2017, Đào Minh Quân và số đối tượng cầm đầu tiếp tục phục hồi tổ chức, tiến hành các hoạt động chống phá ngày càng manh động, nguy hiểm hơn. Qua công tác đấu tranh, lực lượng An ninh đã làm thất bại các chiến dịch khủng bố, phá hoại của tổ chức CPQGVNLT trong giai đoạn này.

Trung tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an
Không từ bỏ ý định lật đổ chính quyền nhân dân, từ năm 2019 đến nay, số cầm đầu CPQGVNLT đã lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết, video có nội dung nói xấu, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm chống chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.
Tháng 4/2019, nhằm đánh giá những thành công đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan tổ chức CPQGVNLT. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị này, lực lượng An ninh điều tra đã tích cực, chủ động cùng các lực lượng trong và ngoài ngành Công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tố tụng hình sự và các biện pháp khác để đấu tranh, qua đó đã khởi tố, điều tra, xử lý 54 vụ án, 99 bị can, chặn đứng âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của tổ chức CPQGVNLT.
Ảo vọng của tổ chức phản động lưu vong
Theo Cục trưởng Cục An ninh điều tra, hội nghị có ý nghĩa thực tiễn và lý luận sâu sắc, thông qua hội nghị, lực lượng An ninh điều tra sẽ đánh giá những kết quả đạt được; thảo luận, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan tổ chức CPQGVNLT trong thời gian tới.
Với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; phương thức, thủ đoạn hoạt động nguy hiểm, bạo động, vũ trang nhằm khôi phục cái gọi là "Nền Đệ tam Việt Nam Cộng hòa", tổ chức phản động CPQGVNLT đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá nước ta ở trong và ngoài nước.
Nhằm đập tan ảo vọng của tổ chức phản động lưu vong, năm 2018, Bộ Công an Việt Nam xác định CPQGVNLT là tổ chức khủng bố, đe dọa nghiêm trọng đến An ninh quốc gia Việt Nam. Trong giai đoạn 2019 - 2025, Cơ quan An ninh điều tra các cấp đã khám phá, khởi tố điều tra 54 vụ án, 99 bị can liên quan đến tổ chức phản động CPQGVNLT. Các vụ án liên quan đến tổ chức phản động CPQGVNLT đều là những vụ án xâm phạm ANQG có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Quá trình điều tra phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện...; đặc biệt công tác điều tra, giải quyết các vụ án có tác động đến an ninh chính trị và yêu cầu đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Hoạt động phạm tội của tổ chức CPQGVNLT được tổ chức chặt chẽ; các đối tượng có sự phân công vai trò, vị trí cụ thể, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều địa bàn trong và ngoài nước. Phương thức, hoạt động phạm tội của CPQGVNLT trong giai đoạn 2019 đến nay đã có sự thay đổi; lợi dụng vấn đề "dân chủ”, "nhân quyền" để tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng, khuếch trương thanh thế hoặc chuyển từ "bạo động", "vũ trang" sang "bất bạo động"; kết hợp với "bạo động", "vũ trang" để kích động, tạo điểm nóng khi có cơ hội, đủ điều kiện sẽ tiến hành cuộc "cách mạng màu" nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chính quyền nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đối tượng triệt để lợi dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, nhất là mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội; hoạt động của số đối tượng liên quan đến tổ chức CPQGVNLT được các tổ chức phản động, số đối tượng chống đối chính trị ở trong và ngoài nước cổ súy, hậu thuẫn.
Nhóm đối tượng cầm đầu, cốt cán của tổ chức CPQGVNLT chủ yếu là những đối tượng ngụy quân, ngụy quyền của chế độ cũ có ý thức hận thù sâu sắc, hoạt động chống đối quyết liệt, manh động và đều ở bên ngoài chỉ dạo vào trong nước. Nổi bật là Đào Minh Quân, Lisa Phạm, Kelly Triệu, Lâm Ái Huệ, La Ngọc Duyên... Các đối tượng này tham gia hoạt động phạm tội với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Phương châm của tổ chức CPQGVNLT là lôi kéo người tham gia vào tổ chức càng nhiều càng tốt, không có sự sàng lọc về thành phần xuất thân, trình độ, năng lực, sở trường cá nhân. Do vậy, đối tượng tham gia vào tổ chức này có thành phần xuất thân và lai lịch đa dạng, ô hợp; chủ yếu là những người không có nghề nghiệp ổn định hoặc thất nghiệp, lười lao động lại cần tiền tiêu xài, có tư tưởng bất mãn, nhận thức kém về chính trị, xã hội... Vì thế, khi được các đối tượng cầm đầu tổ chức CPQGVNLT tuyên truyền, dùng lợi ích vật chất để lôi kéo, số đối tượng này dễ tin và mù quáng tham gia vào tổ chức với mong muốn nhận được các lợi ích vật chất như đã được hứa hẹn.
Các trường hợp này thường xuyên tiếp xúc với nhiều thông tin có nguồn không chính thống, xuyên tạc trên những trang mạng Internet liên quan đến vấn đề nóng, nổi cộm, hiện tượng tiêu cực nhỏ được các đối tượng bôi đen, thổi phồng, thêu dệt... Vì vậy, các bị can đã tự tạo lập, đăng tải, chia sẻ các bài viết, video có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Từ thực trạng công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan tổ chức CPQGVNLT, hội nghị đã rút ra và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến tổ chức CPQGVNLT trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Trung tướng Hoàng Văn Hà nhấn mạnh, công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến tổ chức phản động CPQGVNLT trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực... Kết quả điều tra, xét xử các vụ án trước đây và kết quả điều tra các vụ án gần đây được lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Trung tướng Hoàng Văn Hà đề nghị Cơ quan an ninh điều tra phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo. Quá trình điều tra các vụ án liên quan đến tổ chức CPQGVNLT, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật; làm rõ âm mưu, ý đồ, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội. Quá trình điều tra cần nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các biện pháp để không chỉ xử lý các đối tượng bị bắt giữ mà còn phải mở rộng điều tra, xử lý số các đối tượng chủ mưu cầm đầu, đối tượng không ở Việt Nam...
Cùng với đó, cần phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ bản chất của tổ chức CPQGVNLT, qua đó khuyến cáo người dân không tham gia vào các tổ chức phản động lưu vong. Tiếp tục phối hợp giữa lực lượng Công an với các Bộ, ban, ngành nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, điều tra viên, cán bộ điều tra về vấn đề chính trị, xã hội, nghiệp vụ, pháp luật; âm mưu, phương thức thủ đoạn mới các đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia sử dụng...
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, kết quả điều tra, xử lý các vụ án liên quan tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân trong điều tra loại án này. Đồng thời, dự báo tình hình có liên quan và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý các vụ án liên quan tổ chức phản động lưu vong CPQGVNLT.