Quảng Nam:

Chị dùng dây thừng cột em cùng mẹ khác cha vào gốc cây dẫn đến tử vong

Thứ Ba, 16/08/2022 18:16  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 16/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan (50 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30’ ngày 22/7/2021, tại tổ 22, khối phố Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, mặc dù biết rằng anh Nguyễn Văn Thanh (em cùng mẹ khác cha với bị cáo Loan) là người khuyết tật đặc biệt nặng dạng thần kinh phân liệt nhưng khi thấy anh Thanh đi uống rượu về có hành vi chửi bới, la lối thì bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan rất tức giận.

Bị cáo Loan tại tòa

Loan đã sử dụng dây thừng dài 11,1m, đường kính 01 cm cột quanh người anh Thanh vào gốc cây (có vòng dây qua cổ), sau đó dùng cây tre đánh vào vùng chân, vùng mặt của anh Thanh và bỏ mặc anh qua đêm. Anh Thanh vùng vẫy đuối sức nên đã bị chết ngạt.

Loan bị bắt giữ ngay sau đó.

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang