Công an Lâm Đồng:

Phạt người tung tin giả "xe chở người về quê tránh dịch bị nạn thảm khốc"

Chủ Nhật, 01/08/2021 15:32

|

(CAO) Ngày 1/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an Lâm Đồng ra quyết định xử phạt hành chính 1 phụ nữ ở H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) số tiền 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về vụ tai nạn thảm khốc, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Đối tượng bị xử phạt là N.T.L (SN 1983), thường trú xã Mỹ Đức, H.Đạ Tẻh.

Đối tượng bị xử phạt là N.T.L (SN 1983), thường trú xã Mỹ Đức, H.Đạ Tẻh.

Được biết, qua công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Lâm Đồng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “H.D” đưa thông tin của trang mạng "TTM 24h" về 1 vụ tai nạn giao thông với tựa đề “xe giường nằm chở người về quê tránh dịch gặp tai nạn thảm khốc, ít nhất 22 người chết và bị thương” trên nhóm “Rao vặt Bảo Lộc”.

Khẩn trương xác minh vụ việc, cán bộ Phòng PA05 xác định thông tin trên sai sự thật vì vụ tai nạn trên thực tế xảy ra ngày 11/4/2017 tại tỉnh Hà Tĩnh, không liên quan đến hoạt động đưa người về quê tránh dịch mà chỉ là hoạt động giao thông vận tải thông thường.

Sau khi xác minh, làm rõ tài khoản trên do N.T.L. tạo lập, quản lý và sử dụng, Phòng PA05 Công an Lâm Đồng phối hợp Công an H.Đạ Tẻh đã mời chủ tài khoản đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, N.T.L thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “H.D” để đọc thông tin vụ tai nạn giao thông trên trang “TTM.24h”, sau đó chia sẻ lên trang Facebook cá nhân và trang Facebook “Rao vặt Bảo Lộc” khi chưa xác minh, kiểm chứng tính chính xác của thông tin.

Những thông tin, hình ảnh về vụ tai nạn giao thông xảy ra từ 2017 nhưng được lan truyền mớ xảy ra do chở người về quê tránh dịch gây hoang mang dư luận

Hành vi của N.T.L đã vi phạm điểm a, khoản 3, điều 99, Nghị Định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an H.Đạ Tẻh đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.L với số tiền 10 triệu đồng và yêu cầu N.T.L cam kết không tái phạm.

Được biết, trong năm 2020 đến nay, Công an Lâm Đồng, Công an một số địa phương trong tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hàng chục trường hợp vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hiểu lầm, hoang mang, lo lắng trong nhân dân về tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Điển hình như mới đây, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Phòng PA05 Công an Lâm Đồng phát hiện bà N.T.H.M đăng tải trên trang Facebook cá nhân “M.H.G” bài viết là 1 video với tiêu đề “biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã xuất hiện. Chia sẻ ngay cách bảo toàn sinh mạng”.

Đáng chú ý, video nêu trên có nội dung chia sẻ về “phương pháp chữa trị Covid-19 tại nhà do "bác sỹ Thùy Trang" hướng dẫn. Nếu làm theo hướng dẫn thì 99% sẽ khỏi bệnh trong 5 ngày”. Bài viết thu hút gần 3,5 triệu lượt xem, 15.600 lượt tương tác, 940 lượt bình luận và hơn 240.000 lượt chia sẻ, khiến nhiều người hoang mang.

Công an Lâm Đồng xử phạt một trường hợp đăng tin sai sự thật

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Thông tin xuất hiện trên mạng Internet về “phương pháp chữa trị Covid-19 tại nhà do "bác sỹ Thùy Trang" hướng dẫn. Nếu làm theo hướng dẫn thì 99% sẽ khỏi bệnh trong 05 ngày” là thông tin sai sự thật, không đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác điều trị và phòng, chống dịch Covid-19.

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của bà N.T.H.M. là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương cũng như cả nước; vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.H.M, mức phạt 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân: Tự giác tuân thủ, chấp hành hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch, đặc biệt là biện pháp 5K. Nên theo dõi thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các nguồn chính thống, trên website chính thức của các sở, ngành, từ cổng thông tin điện tử các địa phương. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin sai sự thật, các văn bản nội bộ, báo cáo nhanh của ngành Y tế, thông tin cá nhân của các bệnh nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang