Khởi tố tiến sĩ dỏm tội sử dụng con dấu, tài liệu giả

Thứ Năm, 29/03/2018 18:55  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chiều 29-3, đại tá Trần Phước Hương – Trưởng Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Tuấn Huy (SN 1978, ngụ P.Nam Dương, quận Hải Châu) về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra, tháng 11-2017, trong quá trình xác minh đơn thư trình báo của Trường Đại học (ĐH) Đông Á (Đà Nẵng), Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng phát hiện ông Huy sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả (trong đó có văn bằng tiến sĩ) để vượt qua các vòng tuyển dụng, được vào làm việc tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn Huy trong một hội thảo với vai trò là chủ trì nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Đông Á

Trong thời gian làm việc tại Trường ĐH Đông Á, ông Huy còn sử dụng email cá nhân phát tán hồ sơ nhân sự, đưa tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo nhà trường, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Điều đáng nói, trước đó, ông Huy sử dụng hồ sơ giả nói trên để xin việc qua Sở Nội vụ và được Sở TT&TT Đà Nẵng tiếp nhận, bố trí công tác tại Trung tâm Công nghệ TT&TT từ ngày 2-3-2009 đến 1-9-2010. Sau khi nghỉ việc ở đây, ông Huy tiếp tục nộp hồ sơ và trúng tuyển, được ký hợp đồng làm việc tại Trường ĐH Đông Á, giữ chức Trưởng ban sau Đại học.

Xác nhận của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM
Bằng cấp, chứng chỉ của ông Huy là giả

Nghiêm trọng hơn, khi vụ việc được Trường ĐH Đông Á phát hiện, chuyển cho cơ quan công an điều tra, thì tháng 9-2017, ông Huy vẫn gửi hồ sơ để xin việc tại Trường ĐH Hòa Bình (TP.Hà Nội).

Qua xác minh của Phòng ANCT nội bộ và Công an quận Hải Châu thì giấy chứng nhận bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cấp cho ông Huy đều là giả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang