Vụ vỡ đập chứa nước thải khai thác vàng: Công ty phá đập

Thứ Hai, 19/03/2018 18:43  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 19-3, ông Bùi Văn Ba, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài Nguyên - Môi trường Quảng Nam xác nhận, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng Sản Việt Nam, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường đi kiểm tra tình hình vỡ đập thải tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Theo văn bản này, tại thời điểm kiểm tra, tình hình vỡ đập thải làm nước chảy ra môi trường tự nhiên mà báo chí đề cập như sau: kích thước vị vỡ đập dài khoảng 5 mét, rộng 2 mét, đã được công ty 6666 đắp đất, khắc phục xong.

Cao độ tại vị trí này sau khi khắc phục ngang bằng cao độ địa hình cũ; khu vực đập thải tạm thời của công ty có diện tích khoảng 2ha, hiện chứa khá lớn khối lượng chất thải từ nhà máy tuyển của công ty CP tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 thải ra; nước suối tràn chảy ra sông Bồng Miêu có màu đục.

Dòng suối có màu vàng đục nghi do hồ chứa thải bị vỡ chạy ra
Khu vực nơi một đoạn bờ đập bị vỡ đã được khắc phục gia cố lại

Theo trình bày của công ty 6666, vào chiều 16-3, khi sử dụng xe xúc đất thải tại khu vực đập nêu trên thì xe bị lầy. Công ty tiếp tục điều 1 xe xúc khác đến để kéo xe bị lầy. Trong quá trình kéo xe xúc, công ty có phá một đoạn bờ đập hồ chứa thải.

Ngoài ra, đập chứa thải bị đầy có tràn ra suối rồi chảy ra sông Bồng Miêu. Tại thời điểm tra, không quan sát thấy cá chết trên sông Bồng Miêu, nhưng một số người dân cho biết ngày 17-3-2018 có nhiều cá chết ở trên sông. Cũng tại thời điểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên các bãi chứa quặng thải của công ty 6666 (chưa qua chế biến), ước có khoảng 30.000 - 40.000m3.

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đưa tin, một đoạn đập chứa nước thải của công ty khai thác vàng ở Tam Lãnh bị vỡ, khiến hàng trăm mét khối nước thải, bùn non chạy xuống sông Bồng Miêu và sông Quế Phương gây ô nhiễm, làm cá trên sông này bị chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang