Lãnh án tử hình vì xách giỏ xoài chứa 20 kg ma túy lên Đồng Tháp lên TPHCM

Thứ Sáu, 26/08/2022 13:45

|

(CAO) Được một đối tượng thuê vận chuyển giỏ xoài bên trong chứa hàng chục kg ma tuý từ Đồng Tháp vào TPHCM với tiền công 20 triệu đồng, người đàn ông phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Ngày 26/8, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hưng (SN 1982, ngụ Đồng Tháp) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng, đã xâm phạm chính sách quản lý về ma tuý của nhà nước, vận chuyển số lượng lớn ma tuý, xét thấy không còn khả năng cải tạo, nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Theo cáo trạng, lúc 7 giờ ngày 08/6/2021, tại đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân; cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang Hưng ngồi trên xe ôtô do tài xế Nguyễn Ngọc Long điều khiển, có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Võ Văn Hưng

Công an đã thu giữ tại cốp sau của xe ôtô túi xách hai quai nhiều màu sắc, bên trong chứa gần 20 kg Methamphetamine. Qua kiểm tra, xác định Hưng có sử dụng ma tuý.

Tại CQĐT, Hưng khai nhận, tháng 02/2021, Hưng quen một người đàn ông (không rõ lai lịch) thường đến khu vực Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp buôn bán. Chiều 07/6/2021, người đàn ông này gọi điện thuê Hưng vào ngày 08/6/2021 chuyển một giỏ xoài từ Đồng Tháp đến khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM với tiền công 20 triệu đồng.

Hưng nhận lời, sau đó liên hệ với ông T.N.T. thuê xe ôtô đi TPHCM. Khoảng 02 giờ ngày 08/6/2021, Hưng đến khu vực cầu vượt Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhận giỏ xoài đem về nhà của Hưng cất giữ.

Khoảng 1 tiếng sau, Hưng nhờ người bạn tên Tín (không rõ lai lịch) chở Hưng cùng giỏ xoài đến điểm hẹn ở xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, xe ôtô của ông T. mà Hưng liên hệ thuê trước đó, do tài xế Nguyễn Ngọc Long điều khiển đứng chờ sẵn. Hưng xách giỏ xoài bỏ vào cốp xe đi TPHCM. Khi đi đến đường Võ Văn Kiệt thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang như trên.

Hưng khai, không biết bên trong giỏ xoài người đàn ông nhờ vận chuyển có chứa ma túy nhưng do số tiền công được trả quá lớn, Hưng nghĩ bên trong là hàng cấm, do hoàn cảnh khó khăn nên vẫn đồng ý thực hiện.

Đối với ông T.N.T. (là người cho Hưng thuê xe ô tô) và Nguyễn Ngọc Long, kết quả điều tra xác định cả hai không biết bên trong gió xoài Hưng vận chuyển có ma túy, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang