Bán ma túy, hai vợ chồng vào tù để lại 4 con thơ

Thứ Năm, 10/10/2019 15:18

|

(CAO) Hai vợ chồng có 4 đứa con nhưng lại không chí thú làm ăn nuôi con ăn học mà vướng vào nghiện ngập, rồi rủ nhau đi bán ma túy và cái giá phải trả là cả hai vợ chồng đều phải vào tù, bỏ lại đàn con thơ.

Vụ án đau lòng này vừa được TAND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vào sáng nay (10/10) đối với 2 bị cáo: Dương Kim Hoàng (SN 1988) cùng chồng là Văn Phú Lập (SN 1987), cùng ngụ tại P.2, TP.Sa Đéc.

Theo cáo trạng, hai bị cáo Hoàng và Lập đều là người nghiện. Để có tiền mua ma túy sử dụng, từ ngày 7/5/2019 đến ngày 10/5/2019, cả hai vợ chồng đã mua ma túy về bán lại cho nhiều con nghiện trên địa bàn Sa Đéc.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 10/5/2019, trong lúc Hoàng đang mang 1 bịch ma túy đến một con hẻm ở K.Hòa Khánh, P.2, TP.Sa Đéc giao cho một đối tượng nghiện thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của Hoàng và Lập, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bịch ma túy cùng nhiều vật dụng khác dùng để sử dụng và phân chia ma túy. Tổng số ma túy tại thời điểm công an thu giữ có trọng lượng hơn 0,6gam.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng khai mình đứng ra giao dịch sau đó kêu chồng là Lập đi giao giao ma túy. Điều đáng trách là cả 2 vợ chồng đang có 4 người con, đứa nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi nhưng 2 vợ chồng không chí thú làm ăn lại vướng vào ma túy.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Kim Hoàng mức án 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Văn Phú Lập mức án 7 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang