Tài xế lao xe vào CSGT để vượt chốt kiểm dịch lãnh án

Thứ Ba, 31/08/2021 15:10  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bị dừng xe để khai báo y tế và kiểm tra nhưng lái xe ngoan cố, giật lấy giấy tờ rồi lao xe vào cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) tại chốt kiểm soát ở Đà Nẵng rồi bỏ chạy.

Ngày 31-8, TAND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Văn Chiến (SN 1984; ngụ thôn Nà Hin, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phiên xét cử đối với bị cáo Lưu Văn Chiến.

Theo cáo trạng, ngày 16-7-2021, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 05 (thuộc Cục CSGT) tổ chức chốt chặn ở chốt kiểm soát phương tiện và người ra vào trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Quảng Ngãi) gồm Thiếu tá Lê Xuân Thưởng - Phó Đội trưởng, Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh và Trung úy Nguyễn Phi Cường.

Vào lúc 13 giờ 25, Lưu Văn Chiến điều khiển xe ô tô BS: 29B-0625 lưu thông trên đường cao tốc hướng Đà Nẵng về Quảng Ngãi và được tổ CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và giấy tờ liên quan. Do không có giấy tờ tùy thân của Chiến để đối chiếu thông tin ghi trên phiếu kiểm soát ra vào Đà Nẵng nên CSGT yêu cầu Chiến xuất trình giấy phép lái xe để đối chiếu.

Trước đó, Chiến đã bị tước giấy phép lái xe và sợ bị xử phạt nên giả vờ nói với CSGT: “Đây, đây, bằng lái đây” rồi giật lấy tập giấy tờ và nhanh chóng lên xe ô tô, điều khiến lái xe bỏ chạy. Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh chạy đến trước đầu xe ô tô thuyết phục và ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xuống xe để hoàn tất thủ tục kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên Chiến không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe chạy về phía trước. Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh tiếp tục ngăn chặn nhưng Chiến vẫn đạp ga cho xe chạy. Bị đẩy về phía trước khoảng 7m thì Thượng úy Bùi Nguyễn Thanh tránh ra khỏi đầu xe. Sau đó Chiến lái xe bỏ chạy.

Bị cáo Lưu Văn Chiến

Tổ công tác lập tức truy đuổi, chốt chặn và khống chế được Chiến tại vị trí cách hiện trường 5km. Đối tượng, vụ việc và tang vật được bàn giao đến Công an huyện Hòa Vang và sau thời gian điều tra, đơn vị này khởi tố, bắt Lưu Văn Chiến.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn hối lỗi. HĐXX TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt Lưu Văn Chiến mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang