14 đối tượng đánh bạc bị phạt 220 triệu đồng

Thứ Sáu, 27/08/2021 18:24  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 27-8, lực lượng chức năng ở tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh đã xử phạt 14 đối tượng lắc tài xỉu, đá gà ăn tiền 220,5 triệu đồng trong thời gian cao điểm chống dịch.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 26-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) phối hợp Công an xã An Phước triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vườn sầu riêng thuộc ấp Phú Hội.
Các đối tượng lắc tài xỉu trong vườn sầu riêng bị bắt giữ.

7 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Văn Hai (SN 1986), Võ Trường An (SN 1983), Trần Hữu Thôn (SN 1990), Trần Ngọc Luân (SN 1996), Lê Thành Vĩnh (SN 1987), Lâm Quốc Cường (SN 1988) và Nguyễn Phước Hải (SN 1963, cùng ngụ xã An Phước).

Công an huyện Mang Thít đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, đồng thời đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 đối tượng trên về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người với tổng số tiền 115,5 triệu đồng.

Công an xã Hòa Thuận đã tống đạt quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Trà Vinh) đối với 7 trường hợp vi phạm về hành vi tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Các đối tượng đá gà bị xử phạt.

Theo đó, ngày 16-8, tiếp nhận tin báo, tổ công tác Công an xã Hoà Thuận lập tức tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 7 đối tượng gồm: Nguyễn Minh H. (SN 1987), Kim Hồng P. (SN 1993), Cao Quốc Đ. (SN 1992), Lê Tuấn T. (SN 1990), Nguyễn Văn T. (SN 1984), Cao Huỳnh T. (SN 1999), Trần Duy P. (SN 2001, cùng ngụ xã Hòa Thuận) đang đá gà tại ấp Rạch Kinh, xã Hòa Thuận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang