Thu giữ 5.000 bánh trung thu và nước hồng sâm trôi nổi ghi chữ Trung Quốc

Thứ Năm, 18/08/2022 14:02

|

(CAO) Kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh kẹo, nước ngọt, Công an phát hiện số lượng lớn bánh trung thu và nước hồng sâm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã phát hiện, tạm giữ lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra cơ sở kinh doanh
Cụ thể, ngày 11-8, tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh bánh kẹo, hoa quả, nước giải khát Hằng Lợi thuộc hộ kinh doanh B.Đ.T (SN 1996, ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường).
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang buôn bán 30 thùng bánh trứng với số lượng 3.564 chiếc bánh và 17 thùng nước hồng sâm với số lượng 1.680 lọ nước hồng sâm.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Lô bánh chẳng chịt chữ Trung Quốc
Đáng chú ý, trong lô bánh bị phát hiện, bên ngoài các hộp này ghi toàn chữ Trung Quốc.
Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hơn 5.000 bánh trung thu trôi nổi trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị bắt

Ngày 18-8, Công an TP.Bắc Giang cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Hồng Phúc (trú tổ dân phố Đồng 1, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, sáng 16-8, tổ công tác Công an thành phố Bắc Giang kiểm soát xe ô tô TOYATA VIOS BKS 98A-466.73 do Vũ Văn Trường (SN 1988, trú tổ dân phố Đồng 1, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, chở Nguyễn Hồng Phúc cùng 5.075 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất đi tiêu thụ, đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc địa bàn xã Song Khê, thành phố Bắc Giang).

Quá trình kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Phúc - là chủ của lô hàng trên đã không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa. Ông Phúc thừa nhận toàn bộ số hàng hóa nêu trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá số hàng hóa là 19.207.500 đồng.

Cùng ngày, Công an thành phố đã bàn giao vụ việc trên cho Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Hồng Phúc về hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất”, mức phạt 12.000.000 đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang