Ngư dân kể lại việc tàu cá bị tấn công, cướp phá trên biển

Thứ Bảy, 24/03/2018 08:53  | Hải Đường

|

(CAO) “Hai tàu sắt màu trắng chủ động đâm va rồi áp sát tàu chúng tôi, 3 người nhảy sang bắt chúng tôi dồn về phía đuôi tàu rồi cướp cá, máy dò, bộ đàm, cắt đứt dây hơi... khiến chúng tôi thiệt hại trên 300 triệu đồng”, ngư dân Tằm nói.

Hai tàu cá Quảng Ngãi vừa chạy từ ngoài khơi về đất liền trình báo việc bị tàu nước ngoài đâm va, cướp phá tài sản trên biển.

Theo ông Đặng Tằm, vào khoảng 10 giờ ngày 22-3, tàu của ông cùng tàu của ngư dân Đặng Bi đang đánh bắt hải sản gần đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam) thì bất ngờ bị 2 tàu màu trắng mang số hiệu 46016 và 45103 chạy đến áp sát.

“Hai tàu sắt màu trắng chủ động đâm va rồi áp sát tàu chúng tôi. Sau đó 3 người liền nhảy sang bắt chúng tôi dồn về phía đuôi tàu rồi cướp cá, máy dò, bộ đàm, cắt đứt dây hơi... khiến chúng tôi thiệt hại trên 300 triệu đồng”, ngư dân Tằm nói.

Còn tàu cá của ông Đặng Bi, ngoài việc bị cướp phá tài sản... tàu cá này còn bị đâm va khiến thân tàu bị hư hại. Tổng giá trị tài sản tàu QNg 90440 TS bị thiệt hại trên 350 triệu đồng.

Ngay sau khi hai tàu cá QNg 90045 TS và QNg 90440 TS chạy về đất liền đã trình báo với Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ về việc 2 tàu màu trắng của nước ngoài tấn công, cướp phá tài sản vào chiều tối 23-3.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra tàu cá QNg 90045TS và QNg 90440 bị tàu nước ngoài cướp phá tài sản trên biển
Cục Hàng hải cảnh báo cướp trên biển Đông
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang