Nội dung chính báo CATP ngày 24-5: Nhóm cướp nhí chuyên gây án vào ban đêm

Thứ Tư, 23/05/2018 22:00  | Ban Biên tập

|

(CAO) Do cần tiền tiêu xài, các đối tượng nhiều lần sử dụng xe máy lượn lờ tìm người đi đường có tài sản để cướp giật. Trung tuần tháng 5-2018, nhóm này sử dụng 2 xe máy chạy lòng vòng khắp địa bàn vùng ven “săn mồi”, giật phăng chiếc máy tính bảng rồi phóng lên xe chở nhau tẩu thoát.

Nhưng “thiên bất dung gian”, khi các đối tượng đang hí hửng với “chiến lợi phẩm” vừa thu được và chuẩn bị khoắng mẻ mới thì bị tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện, bắt giữ đưa về làm việc (Bài Nhóm cướp nhí chuyên gây án vào ban đêm).

Với bản chất tàn ác, máu lạnh, trong lúc đang trốn chui trốn lủi lệnh truy nã, một lần ngồi uống rượu, chỉ vì bạn nhậu tỏ ra trịch thượng, đối tượng liền chạy về lấy lựu đạn truy sát rồi ngang nhiên tước đoạt mạng sống của người này (Bài Giết người trên đường trốn nã - kỳ cuối).

Trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ra quân truy bắt các phương tiện khai thác cát trái phép. Điều đáng nói là dù chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra tình trạng khai thác cát nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục vi phạm… (Bài Miền Tây: Ra quân truy quét “cát tặc”).

Bên cạnh đó, số báo ngày mai còn có nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình: Kiểm tra căn cứ pháp lý việc tách nhà đất số 8A từ khu đất số 8 Mạc Đĩnh Chi; Giả bị bắt cóc để moi tiền mẹ ruột; Tàng trữ gần 20kg thuốc nổ; Vụ clip đánh ghen gây “bão” mạng ở Cà Mau: Mời các đối tượng liên quan lên làm việc; Truy tìm kẻ trộm gần 35 triệu đồng của nữ du khách Hàn Quốc; Huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang: Rác thải đổ đống, nhà máy xử lý đóng cửa; Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị 30 - 36 tháng tù treo; Thuật dụng binh của HLV Lopetegui; Không tìm thấy chất ma túy trong kẹo mút bán trên mạng; Vụ lừa đảo “chạy” trường, “chạy” việc ở Bình Dương: Trả hồ sơ điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; Khởi tố chủ quán và nhân viên massage trộm tiền “thượng đế”; Chém người gây thương tích nặng vẫn không bị xử lý; Đánh cắp thông tin thẻ visa để trộm tiền; Mỹ tăng cường phòng thủ tên lửa ở Nhật; Học giả Mỹ: Hành động của Trung Quốc làm phức tạp tình hình ở Biển Đông…

Kính mời bạn đọc đón xem

BAN BIÊN TẬP

Bình luận (0)

Lên đầu trang