Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 7-1-2021

Thứ Năm, 07/01/2021 10:40

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 7-1-2021

* Sở Du lịch TPHCM cho biết, sản phẩm du lịch giải trí và hoạt động về đêm là một trong 3 loại hình thu hút du khách quan tâm nhất, theo số liệu khảo sát Chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030. Sở này đã phối hợp các sở, cơ quan, đơn vị xây dựng, khai thác các sản phẩm du lịch hiện có gắn với kinh tế đêm, như: phố đi bộ Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q1), phố đi bộ Kỳ đài Quang Trung (Q10), phố đi bộ kết hợp với chợ đêm ở Công viên văn hóa Đầm Sen (Q11), Quảng trường nhạc nước Hòa Bình Square (Q.Gò Vấp)... (Bài TPHCM chú trọng phát triển kinh tế đêm).

* Theo Sở Giao thông - Vận Tải TPHCM, tính đến hết năm 2020, trên địa bàn thành phố còn tồn tại 7 “điểm đen” về tai nạn giao thông. Trong đó, vòng xoay Mỹ Thủy và đường Nguyễn Thị Định (Q2) là một trong những khu vực gây nhức nhối, với hàng chục vụ tai nạn giao thông mỗi năm. Để giải quyết những “điểm đen” này, hàng loạt biện pháp cấp thiết được Sở Giao thông - Vận tải đưa ra. (Bài “Điểm đen” tai nạn ở vòng xoay Mỹ Thủy).

* Dự kiến hôm nay (7-1-2021), Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên xét xử vụ Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ P.Phước Long B, Q9) về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Rạng sáng 21-1-2020 (27 tháng Chạp), nhận tin báo cháy nhà dân ở số 567/22F Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long B), Công an quận điều lực lượng, phương tiện tới dập lửa. Đến 4 giờ 37 cùng ngày, ngọn lửa bị khống chế, nhưng vụ hỏa hoạn làm 5 người tử vong, gồm: bà Lê Thị Huệ (SN 1950) và 3 người con là chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978), cùng chị Trần Mỹ Chuyền (vợ anh Trung, SN 1990). (Bài Xét xử đối tượng đốt nhà khiến 5 mẹ con tử vong ở TPHCM).

* Ngày 5-1-2021, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại; tạm giữ hình sự Hoàng Huệ Tâm (SN 1994, quê Bắc Giang). Nạn nhân là vợ chồng chị Nguyễn Thị N. (ngụ Hà Nội). Do hiếm muộn, vợ chồng chị này đã gặp Tâm, nhờ tìm người mang thai hộ để sinh con trai. Tháng 7-2018, vợ chồng chị N. ký hợp đồng với Tâm, giá trọn gói là 620 triệu đồng, đưa trước 100 triệu đồng. Sau nhiều lần liên lạc với Tâm và người mang thai hộ không được, vợ chồng chị N. đi tìm hiểu mới biết bị lừa. (Bài Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức mang thai hộ).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chính phủ quyết tâm cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện; Long An: Quyết liệt triệt xóa các tụ điểm cờ bạc qua mạng; Công an quận Bình Tân: Khám phá chuyên án mua bán hóa đơn trái phép; Phim truyền hình “Hồ sơ cá sấu”: Mất điểm vì “rối”; Nét đẹp ngày xuân qua Sách Tết 2021; Trận Siêu cúp quốc gia 2020 hạn chế khán giả vào sân; Mảnh đời bất hạnh: Gia cảnh khốn khó của một cựu chiến binh; Vây bắt trường gà giữa vườn điều; Đối tượng buôn ma túy có cả “kho” súng đạn; Bến Tre: Chánh án TAND tỉnh “tuýt còi” cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm; Tạm giữ đối tượng trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa; Khởi tố 2 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ; Bắt kẻ 16 năm trốn truy nã; Làm giả tài liệu chiếm đoạt hơn 48 tỷ đồng; Liên quan đến khu đất “vàng” tại quận 1: Cựu bộ trưởng Bộ Công thương hầu tòa; 14 gói thầu tại Sở Y tế tỉnh Đắk Nông: Hàng tỷ đồng chênh lệch vào túi ai?; “Hotgirl” vận chuyển ma túy sa lưới; “Nữ quái” 32 tuổi lừa đảo hàng chục tỷ đồng; Nhà cụ bà bị nhóm đối tượng tạt sơn; Kẻ chuyên trộm máy bơm sa lưới; Cửa hàng tạp hóa tàng trữ gần 2 tấn hàng giả; Cuối năm, cảnh giác nạn dàn cảnh trộm xe máy; Đột nhập đám tang trộm tiền phúng điếu; Thiết kế nhiều phòng làm tụ điểm “bay lắc”; Triệt phá sới bạc của 2 đối tượng giang hồ cộm cán; Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa 400 nạn nhân sập bẫy; Cảnh giác: Tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm; Năm 2021: Những cơ hội và rủi ro an ninh hàng đầu toàn cầu

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang