Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-01-2021

Thứ Hai, 04/01/2021 21:48  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-01-2021.

* Ngày 4-1, đồng loạt một số quận của TPHCM tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TPHCM. Cụ thể, thành lập phường Võ Thị Sáu (Q3) trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và cư dân của 3 phường (6, 7, 8). Q.Phú Nhuận, nhập phường 12 vào phường 11; phường 14 vào phường 13. Còn phường 3 và phường 2 của Q10 sáp nhập thành phường 2 (mới)... (Bài TP.Hồ Chí Minh: Một số quận công bố sáp nhập phường).

* Từ một vụ bắt, giữ người trái pháp luật (chưa có dấu hiệu để khởi tố do nạn nhân không chịu hợp tác), trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) phát hiện một ổ ma túy lớn, thu giữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp (MTTH) và ma túy đá tại quán cà phê “Không thiếu 899”. (Bài Từ vụ bắt, giữ người trái pháp luật: Phá đường dây buôn ma túy).

* Ngày 3-1-2021, Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đã triệt phá một băng trộm chuyên gây án bằng ôtô tại nhiều tỉnh, thành. Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp các đối tượng: Lê Đình Thắng (37 tuổi, ngụ Bình Dương), Võ Sỹ Chi Lê (33 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Thành Luân (27 tuổi, quê Nghệ An). Nhóm này đột nhập nhà chị C.T (ngụ TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc) vào ngày 26-12-2020, lấy trộm 350 triệu đồng, 1 xe Vision, 8 ví da thương hiệu nổi tiếng (tổng trị giá sản hơn 400 triệu đồng). (Bài Băng trộm chuyên gây án liên tỉnh bằng ôtô).

* Ngày 4-1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố 9 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, gồm: Lê Hồng Nguyên, Đỗ Phương Thảo (cùng SN 1980), Trần Thị Phương Lan (SN 1977), Phương Văn Tiến (SN 1984), Hà Xuân Tâm, Cao Thị Thảo (cùng SN 1990; giám đốc tư vấn của Công ty cổ phần Đào tạo và cung ứng nhân lực Bitoco, là đối tượng cầm đầu), Nguyễn Việt Hoàng (SN 1998), Nguyễn Hải Nam (SN 1997) và Phan Minh Vũ (SN 1995). Nhóm này môi giới làm giả bằng trung cấp Bách khoa Yên Bái cho những người không đủ điều kiện nhưng vẫn muốn xuất cảnh sang Nhật du học. (Bài Bóc gỡ đường dây làm giả chứng chỉ đi Nhật).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Sân bay quốc tế Long Thành mở ra kỳ vọng mới; TPHCM: Kỳ vọng đón 34 triệu lượt khách nội địa năm 2021; “Táo Xuân Tân Sửu 2021” chuẩn bị lên sóng vào đêm 30 Tết; Thầy giáo truy bắt kẻ trộm xe; Long An: Kẹt xe kéo dài do… đèn giao thông; Nhân viên trạm thu phí bị đâm trọng thương; Vụ “kê biên tài sản khoản 7 tỷ đồng, nhưng bán đấu giá chỉ 2,2 tỷ đồng”: Thêm nhiều tình tiết bất thường; Tạm giữ tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy; Hoãn phiên tòa xét xử vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng “vòi” tiền tỷ ở Vĩnh Phúc; Truy bắt nhóm đòi nợ đâm trọng thương 2 người; Kẻ đột nhập nhà dân, hiếp dâm rồi cướp tài sản sa lưới; Hàng loạt sai phạm tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Kiên Giang: Phát hiện 6 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển; Bắt giữ gần 2.000 khẩu súng đồ chơi không rõ nguồn gốc; “Nữ quái 9X” điều hành đường dây mại dâm liên tỉnh; TPHCM: 3 vụ cháy trong một ngày; Tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích tại vùng biển Kê Gà; Mỹ: Nỗ lực vận động bầu cử thượng viện ở bang Georgia; Cảnh báo bất thường của 10 cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang