Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-01-2021

Thứ Sáu, 08/01/2021 22:51  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-01-2021.

* Theo báo cáo của Công an các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau thời gian đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm (cao điểm từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021) đã thu được kết quả tốt. Tình hình an ninh trật tự có chuyển biến. Ngoài việc triệt phá các đường dây buôn bán hàng gian, hàng giả, Công an các địa phương còn xóa nhiều điểm tệ nạn, chủ yếu là cờ bạc, ma túy… (Bài Công an các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm).

* Công an huyện Đắk Đoa đang tạm giữ Lê Thị Thu (SN 1977, ngụ xã Trà Đa, TP.Pleiku, cùng tỉnh Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản của người già. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đắk Đoa và khu vực lân cận như TP.Pleiku, các huyện Ia Grai, Chư Pah, Chư Prông, Mang Yang thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, nạn nhân là những cụ già. Thu đến gặp những cụ già ở nhà một mình, vờ mua chuối, lá trầu… hoặc thăm hỏi sức khỏe, móc số tiền nhỏ ra cho rồi theo dõi, biết các cụ cất tiền ở đâu để lén trộm cắp. (Bài “Nữ quái” chuyên trộm cắp tài sản của các cụ già).

* Ngày 8-1-2021, Cơ quan CSĐT CAQ1 cho biết, vừa khởi tố và bắt giam Cao Dương Thái (SN 1968, ngụ Q.Thủ Đức) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thái là chủ một công ty chuyên tổ chức dạy thêm. Do bị cấm dạy thêm nên thất nghiệp, y chuyển sang vay tiền của một số người ngoài xã hội để “chạy” dự án xây dựng rồi bán lại kiếm lời. Nhưng Thái không “chạy” được dự án nào nên lâm cảnh nợ nần khoảng 200 triệu đồng, hàng ngày phải trả lãi. Gã nảy sinh ý định giả danh cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, hứa hẹn “chạy” trường rồi nhận tiền của 2 nạn nhân và chiếm đoạt. (Bài Khởi tố, bắt giam kẻ giả danh cán bộ để lừa đảo).

* Ngày 8-1-2021, Công an huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã bắt 5 đối tượng gây ra 14 vụ cướp tài sản liên tuyến, liên huyện, gồm: Lê Đình T., Lê Sỹ H., Hoàng Thế H., Trịnh Ngọc S. (cùng SN 2003), Phạm Văn H.X (SN 2004, đều ngụ cùng tỉnh). Trước đó, Công an huyện Thiệu Hóa nhận tin báo của anh V.Đ.T khi lái xe máy đi mua hàng khuya 11-12-2020, bị nhóm thanh niên chặn đường, gí dao vào cổ khống chế, cướp 1 ĐTDĐ và 200 ngàn đồng. Tại trụ sở, các đối tượng khai do nghiện game, cờ bạc, lô đề và nợ nần nhiều nên rủ nhau cướp tài sản người đi đường. (Bài Tóm gọn 5 đối tượng gây ra 14 vụ cướp liên huyện).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chuẩn bị khánh thành nhiều dự án giao thông trọng điểm; Quảng Bình: Xác lập 3 hang động lớn nhất thế giới; Siêu Cúp quốc gia 2020: Ngang sức, cân tài; Đêm giao thừa mê ca trù Hà Nội phố; Kế luận thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức: Lộ rõ nhiều sai phạm, có dấu hiệu trốn thuế; Án tử hình đối với kẻ giết người rồi đốt thi thể trên xe bán tải; Khởi tố 4 cán bộ quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ; Bắt trưởng khoa và 2 điều dưỡng vì chiếm đoạt cả tỷ đồng tiền bảo hiểm; Tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép; Triệt phá trường gà, bắt 25 đối tượng; Tên trộm “khoắng” nhiều tài sản của các trường mầm non; Người phụ nữ bị sát hại ngay trên đường; Tạm giữ gần 200 thùng chíp, linh kiện điện tử phục vụ sòng bạc; Đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa; Hơn 100 người sập bẫy lừa “hỗ trợ vay vốn ngân hàng”; Băng “cẩu tặc” sa lưới; Tài xế bỏ chạy cùng 420 chai rượu ngoại nhập lậu; Truy tìm 2 đối tượng lừa bán lan đột biến; Nhiều trường hợp chấn thương do pháo tự chế phát nổ; Hàng loạt quan chức rời nhiệm sở: Nhà Trắng lún sâu vào khủng hoảng; Vụ án nước ngoài: Bi kịch “đôi đũa lệch”…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang