Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-03-2021

Thứ Hai, 08/03/2021 22:29  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 09-03-2021.

* Hiện tại, TPHCM đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi cả nước rơi vào đợt bùng dịch lần thứ ba, bắt đầu từ ngày 27-1 vừa qua. Tính đến nay, TPHCM trải qua 26 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ tái lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng vẫn còn hiện diện, thế nhưng tình trạng một bộ phận người dân và nhiều cơ sở dịch vụ, kinh doanh đông người vẫn lơ là trong việc phòng, chống dịch, khiến nguy cơ tái lây nhiễm cộng đồng càng tăng cao. (Bài Nhiều cơ sở kinh doanh còn lơ là phòng, chống dịch)

* Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa thụ lý vụ án Lưu Trung Cần (SN 1991, ngụ TP.Cần Thơ) vận chuyển trái phép chất ma túy, do Công an H.Nhơn Trạch bàn giao. Trước đó, chiều 28-2-2021, Tổ tuần tra giao thông Công an H.Nhơn Trạch phát hiện Cần lái xe máy BS: 54Z6-2233 chạy tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Không ngờ hắn tông xe vào chốt tuần tra rồi nhấn ga bỏ chạy. Bị truy đuổi kịp, Cần cho xe tông vào môtô đặc chủng rồi rút dao bấm ra chống trả lực lượng CSGT. Sau khi đã còng tay đối tượng, kiểm tra trên người và xe của hắn, tổ công tác phát hiện 1 bánh heroin (300 gram) và 1 gói nylon nhỏ chứa ma túy đá. (Bài CSGT đuổi bắt đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin)

* Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) vừa triệt phá băng nhóm gây ra 25 vụ cướp giật tài sản trên QL1; khởi tố, bắt giam 7 đối tượng, gồm: Danh Thanh Nhân, Danh Trọng Nghĩa, Danh Hoàng Đệ, Lâm Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Phúc (cùng ngụ H.Hòa Bình), Phan Dương Anh, Trịnh Khánh Đăng (cùng ngụ H.Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Từ tháng 12-2020 đến tháng 1-2021, Nhân cầm đầu nhóm đối tượng gây ra 25 vụ cướp giật túi xách của người đi đường, đa số nạn nhân là phụ nữ. Hành vi của chúng còn gây ra 3 vụ nạn nhân té xe. (Bài Bắt băng nhóm gây ra 25 vụ giật túi xách).

* Cơ quan CSĐT Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố, bắt giam 17 đối tượng (14 đối tượng còn vị thành niên) về 2 hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, Hoàng Thế A. cầm đầu, cùng 16 đồng bọn và nhóm Luân gồm 7 đối tượng hẹn gặp để đánh nhau. Khoảng 1 giờ 18 ngày 24-2, nhóm Hoàng Thế A. đi 8 xe máy, mang theo hung khí, gặp anh H.T.M lái xe máy chở cô N.T.M.H (SN 2005, ngụ Q.Hà Đông, Hà Nội) lưu thông hướng ngược lại cùng một số xe khác. Nhầm tưởng anh này và các xe chạy cùng là nhóm đối thủ, nhóm Hoàng Thế A. liền rút húng khí ra chém. Hậu quả, anh H.T.M bị thương vào đầu và tử vong. (Bài Giết nhầm người từ mâu thuẫn trên mạng xã hội)

* Đầu năm 2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận ủy quyền của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an về việc điều tra, làm rõ đơn của Vũ Thị Hòa (SN 1972, quê H.Chấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ngụ tại xã Ngọc Thanh, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), tố cáo ông Nguyễn Văn Đ. (ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) chiếm đoạt 7 khối vàng (trọng lượng hơn 251kg). Qua đó, cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ để truy tố chính Vũ Thị Hòa là “siêu lừa” trong vai nhà ngoại cảm, đã từng lừa đảo hàng trăm người suốt nhiều năm liền bằng thủ đoạn tinh vi và nhiều lần… “thoát lưới”. (Bài Hồ sơ vụ án: Lá đơn tố cáo phản chủ - Kỳ 1: Nhà ngoại cảm có khả năng nhìn xuyên lòng đất)

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM: Đề xuất làm 2 tuyến đường trên cao gần 33.000 tỷ đồng; Phim hoạt hình Nga trở lại với khán giả Việt Nam; Nghệ sĩ trao quà cho bà con nghèo Lâm Đồng; Mảnh đời bất hạnh: 10 năm chống chọi với căn bệnh quái ác; TPHCM: 900 người đầu tiên được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19; Bộ Công an đề nghị cung cấp các hợp đồng công chứng của cha con ông Trần Quý Thanh; Cảnh báo lừa đảo từ một số doanh nghiệp tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất; Sâm Ngọc Linh bị làm giả ngay tại “thánh địa sâm”; Tử vong bất thường trong đám cháy; Nghi án mẹ ruột bạo hành con gái; Vụ đập kính ôtô trộm hơn 300 triệu đồng: Kêu gọi đối tượng còn lại ra đầu thú; Xóa ổ cờ bạc trong cửa hàng vật liệu xây dựng; Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; Điều tra nguyên nhân 6 người thương vong khi ăn “tết chuồng trâu”; Những kiểu “câu view” độc ác; Syria sau 10 năm xung đột: Không có chiến tranh lẫn hòa bình…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang