Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-03-2021

Thứ Năm, 04/03/2021 22:23  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-03-2021.

* Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) và dịch vụ nhạy cảm để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra phức tạp, có xu hướng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy sẽ báo cáo Bộ Công an kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và phối hợp với các Bộ, Ban, ngành sớm có hướng dẫn thi hành đối với các tội phạm về ma túy, xem xét đưa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào điều chỉnh của Bộ luật Hình sự mới để quá trình thực hiện được thuận lợi và thống nhất, có chế tài nghiêm khắc hơn để răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa hậu quả nghiêm trọng gây ra cho xã hội. (Bài Cảnh báo: Núp bóng các danh nghĩa hợp pháp để mua bán và sử dụng ma túy).

* Ngày 4-3, Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi cho biết, Công an tỉnh kết thúc chuyên án mua trái phép chất ma túy và mua bán trái phép vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay. Có 12 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố. Ban đầu, từ một đường dây mua bán ma túy có nhiều “hàng nóng”, cơ quan điều tra lần ra đường dây mua bán vũ khí quy mô lớn. (Bài Hậu quả từ mua bán vũ khí tràn lan trên mạng - Kỳ 2: Mua súng để lấy “số má” và đòi nợ).

* Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM, nguyên trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch H.Củ Chi); Phan Văn Duyệt (Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Đông Phương), Phan Văn Bình Tâm (em trai Duyệt, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài), Nguyễn Thị Loan (nguyên trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo H.Củ Chi) cùng về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuyền, Duyệt và Tâm bị bắt giam, riêng Loan được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. (Bài Khởi tố nguyên chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM).

* Tối 4-3, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa bắt 20 đối tượng dùng súng xiết nợ cá độ bóng đá. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Bình (tự Bình Sâm, SN 1978, ngụ P.Tân Hưng, Q7, TPHCM). Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-3-2021, tại một quán cà phê ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm thanh niên đến từ TPHCM do Bình cầm đầu và nhóm thanh niên tại TP.Cần Thơ do Đặng Quang Minh (tự Minh Mập, 44 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cầm đầu. Trong đó, có đối tượng bắn 2 phát súng. Cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. (Bài Bắt 20 đối tượng dùng súng đòi nợ cá độ bóng đá).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Thành lập 184 đơn vị bầu cử trong cả nước; Công an TPHCM: Bảo đảm an ninh trật tự bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; Một tháng, hải quan bắt giữ gần 1.000 vụ vi phạm trên toàn quốc; Cứu thanh niên bị thanh sắt đâm xuyên đầu; Chính thức khởi động cuộc thi Miss World Vietnam 2021; Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm đưa môn tiếng Hàn và tiếng Đức vào giáo dục phổ thông; Vé máy bay giảm sâu, dịch vụ vẫn “chặt chém”; Cẩn thận với tai nạn trẻ nuốt dị vật; Hải Dương: Phong tỏa 9 hộ dân khi một nữ sinh viên nghi dương tính với SARS-CoV-2; Cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong thương tâm; Kỳ án “nguyên đơn thành… bị đơn” ở Đắk Nông: Hình sự, dân sự song song, cựu giám đốc khóc ròng!; Khởi tố nguyên phó chánh Văn phòng UBND TPHCM; Nam sinh bị bạn hành hung trong trường; Đang bị truy nã lại tiếp tục gây án; Khởi tố, tạm giam kẻ cướp giật gây tai nạn khiến 2 người tử vong; “Thầy lang” tống tiền bạn tình bằng clip nhạy cảm; “Tú bà” và đồng phạm đường dây mại dâm lãnh án; Kiểm tra phòng dịch, phát hiện đối tượng sử dụng ma túy; Sa lưới sau một năm lẩn trốn; Truy nã tổng giám đốc lừa đảo; Triệt phá sòng bạc gồm toàn “quý bà”; Mỹ xem Trung Quốc là “thử thách địa chính trị lớn nhất”; Đề xuất cấp chứng nhận chung của ASEAN về tiêm chủng ngừa Covid-19…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang