Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 13-11-2021

Thứ Sáu, 12/11/2021 22:43  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 13-11-2021.

* Có 90 phút để báo cáo và trả lời chất vấn các đại biểu trong buổi làm việc sáng 12-11 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khái quát bức tranh chống dịch Covid-19 thời gian qua, đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm quan trọng. Dù chưa tổng kết một cách đầy đủ, nhưng theo Thủ tướng, có 3 trụ cột phòng chống dịch được rút ra, gồm cách ly, xét nghiệm và điều trị. Trên cơ sở ba trụ cột này, Thủ tướng cho biết đã hình thành được công thức chống dịch. Đầu tiên là ta có 5k, sau chúng ta lại có 5k cộng vaccine, cộng với thuốc điều trị. Thủ tướng nêu thêm giải pháp về công nghệ cùng việc đề cao ý thức của nhân dân. (Bài Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dần dần thích ứng, hiểu được dịch bệnh).

* Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM có chiều hướng diễn biến phức tạp, số ca nhiễm vẫn còn ở mức cao. Tuy nhiên, tâm lý một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là khi tụ tập đông người, không tuân thủ quy định “5K” của Bộ Y tế, rất dễ dẫn đến nguy cơ tái bùng dịch. Chiều 12-11, chúng tôi khảo sát các hàng quán trên các tuyến đường Trường Chinh, Phan Huy Ích, Nguyễn Phúc Chu (P15Q.Tân Bình), phát hiện nhiều nơi rất đông người, không tuân thủ quy tắt “5K”. Có nhiều quán còn kê bàn ghế san sát nhau như thời điểm đại dịch chưa bùng phát, phục vụ đồ uống có cồn cho người dân, dù không thuộc quận 7 và TP.Thủ Đức. (Bài Nhiều người vô tư nhậu nhẹt giữa mùa dịch).

* Chiều 12-11, Công an H.Bình Chánh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1966, ngụ P8Q8) về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 9 giờ hôm trước, Thảo đến tiệm vàng Kim Thành Phương (xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) hỏi mua vàng và đòi xem mẫu. Được nhân viên tiệm vàng đưa xem bộ vòng ximen 7 chiếc bằng vàng, đối tượng giấu 1 chiếc vòng (9,5 phân, trị giá khoảng 3.370.000 đồng) trong lòng bàn tay, dùng ví da che lại. Sau đó, Thảo trả hàng rồi bỏ đi, nhưng bị nhân viên tiệm vàng phát hiện, cùng người dân bắt giữ. (Bài Khách nữ vờ mua vàng rồi chiếm đoạt chiếc vòng ximen).

* Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Q11 vừa phát hiện Vũ Quang Bắc Hải (SN 1988, ngụ P15Q10) vi phạm quy định về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân (CAND). Tại trụ sở công an, Hải khai mua bộ trang phục CAND và biển số xe giả từ một trang mạng Facebook, nhằm mục đích giả danh công an để lừa tình một số nạn nhân nữ. (Bài Bắt nhóm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục công an).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Công an xã có trách nhiệm xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm; Cảnh báo các vụ cháy do điện trong mùa khô cuối năm: Thiết bị điện trôi nổi, kém chất lượng là nguyên nhân chủ yếu gây cháy; Sắp khởi tranh Giải vô địch Karate quốc gia 2021; Sau chức vô địch Cúp Quốc gia nữ của TPHCM: Liệu đã đến lúc Kim Chi nắm HLV trưởng ĐTQG?; Chuyện hàng tuần: Nỗi lo “bình thường mới”; Trên từng góc phố: Khoảng lặng nơi không xa thành phố; Tỉ lệ gắn camera hành trình trên ôtô vận tải còn rất thấp; Vụ sai phạm tại SAGRI gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng: Ông Trần Vĩnh Tuyến cùng 18 bị cáo chuẩn bị hầu tòa; Gia Lai: 12 người và 5 cán bộ vướng lao lý vì 14 “sổ đỏ” giả; Bắt 2 đối tượng vận chuyển 24 ký ma túy qua biên giới; Nữ giám đốc trốn truy nã sa lưới; “Nữ quái” sa lưới cùng 18.000 viên ma túy; Viết tiếp bài “Triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng”: Khởi tố 14 đối tượng; Hội nghị APEC: Thử nghiệm các tuyên bố về khí hậu…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang