Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 12-11-2021

Thứ Năm, 11/11/2021 22:37

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 12-11-2021.

* Chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trong phiên họp Quốc hội ngày 11-11, đại biểu Trần Thị Thanh Hương (An Giang) phản ánh, sau thời gian dài tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, cả xã hội mong muốn học sinh sớm trở lại trường để việc học đạt chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh, nhất là ở bậc tiểu học rất tâm tư, chưa thực sự yên tâm khi con em chưa được tiêm vắc-xin đã trở lại trường. Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin, ngành giáo dục đã có kế hoạch đưa học sinh quay lại trường học an toàn. Đối với các xã, phường là “vùng xanh”, vùng an toàn thì nên mạnh dạn đưa học sinh quay lại trường. (Bài Mạnh dạn mở cửa trường học ở “vùng xanh”).

* Sau khi triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá tại Nghệ An, Ban chuyên án phát hiện thêm một đường dây cá độ cấp cao hơn tại Thừa Thiên - Huế. Bước đầu, cơ quan công an xác định, trong hơn 5 tháng, số tiền đánh bạc thông qua 2 đường dây cá độ này lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. (Bài Triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 1.500 tỷ đồng).

* Ngày 10-11, ông Đinh Văn Dũng (Bí thư Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai) cho biết, Công an huyện đang điều tra vụ côn đồ mang dao, súng xông vào nhà dân tấn công, khiến 2 người bị thương. Theo đơn cầu cứu của anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, chủ tiệm cầm đồ ở xã Ia Boòng, H.Chư Prông), tối 4-11-2021, Nguyễn Trung Thành (tự Lem, chủ một tiệm cầm đồ khác) đến nhà anh Tuấn đòi trả tiền, nhưng anh Tuấn không trả vì không nợ hắn. Khoảng 20 giờ 50 cùng ngày, Thành cầm súng, cùng khoảng 20 tên đàn em xăm trổ đầy mình, mang dao, rựa xông vào nhà anh Tuấn đập phá, bắn nhiều phát súng và chém 2 người bị thương. (Bài Điều tra vụ nhóm côn đồ mang dao, súng xông vào nhà dân đập phá, bắn người).

* Ngày 11-11, Công an Q4 đang truy xét các đối tượng liên quan, nghi vấn cùng trong một đường dây chuyên lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản khi mua hàng. Khoảng 13 giờ ngày 7-11, Nguyễn Đăng Cát Tiên (SN 1986, ngụ P4Q.Gò Vấp) lái xe Lead BS: 59K2-628.59 trên đường Lê Thạch (P13Q4), thấy bà Trần Hường (SN 1960) đứng ở quầy bán vàng Kim Tài Thảo nên muốn thực hiện ý đồ lừa đảo. Đối tượng giả vờ mua 6 chỉ vàng 24K (3 nhẫn, mỗi chiếc 2 chỉ) với giá 30,84 triệu đồng, dùng điện thoại iPhone 6 để giao dịch chuyển khoản. Sau đó, Tiên bán vàng cho một tiệm vàng khác. Đến 21 giờ hôm sau, Tiên nhận tin nhắn của phía bà Hường: “nhờ chuyển lại giúp em tiền 6 chỉ vàng 24K”. Lo sợ bị công an bắt, đối tượng mượn để trả và đến Công an Q4 trình diện. (Bài Bắt kẻ lừa đảo bằng thủ đoạn chuyển khoản khi mua hàng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bí thư Thành ủy TPHCM: Thành phố luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp trong giai đoạn thích ứng mới; Sử dụng CCCD gắn chíp vào sân Mỹ Đình; AFF Cup bầu chọn đội hình hay nhất lịch sử; Việt Nam - Nhật Bản (0-1): Việt Nam thua trận thứ 5 liên tiếp; Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư năm 2021: Tôn vinh những cuốn sách có giá trị; Cảnh sát cứu 8 người trong đám cháy ra ngoài an toàn; Huyện Cần Giuộc, Long An: Dân bức xúc vì bị thu hồi đất giá rẻ, giao doanh nghiệp kinh doanh; Vụ án mua bán thuốc trị ung thư giả xảy ra tại VN Pharma giai đoạn 2: Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Quang Minh có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm; Đắk Nông: Giá cau tươi tăng mạnh, “cau tặc” hoành hành; Bắt nóng tên cướp giật dây chuyền; Xóa 5 tụ điểm bán ma túy dưới dân núi Pù Lôm; Bắt quả tang 17 người “bay lắc” trong căn nhà thuê; Hai đối tượng dùng kim tiêm để… đòi nợ; Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên đình chỉ về tội hiếp dâm; Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Phát An Gia: Khởi tố, bắt giam thêm một bị can; Khủng khoảng di cư leo thang: Nga điều oanh tạc cơ tuần tra không phận Belarus; Hệ lụy từ làn sóng tin giả liên quan đến tiêm phòng Covid-19

Kính mời bạn đọc đón xem!

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang