Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 6-11-2021

Thứ Sáu, 05/11/2021 22:36

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 6-11-2021.

* Ngày 5-11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game, bán cho hàng triệu tài khoản, “đại lý” trong nước và nước ngoài, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng. Có 15 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cầm đầu đường dây cờ bạc này là Trần Tuấn Thành (SN 1988, ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội), cùng các đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên website: Game B29.win. Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên về lĩnh vực truyền thông. Trên mạng xã hội Facebook, gã nổi danh là thiếu gia giàu có, chuyên ở nhà lầu, đi siêu xe… (Bài Đánh sập đường dây đánh bạc quốc tế hàng trăm ngàn tỷ đồng).

* Trong những ngày qua, liên tục xảy ra nhiều vụ cháy, nổ gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân trên địa bàn TPHCM. Đây là hồi chuông cảnh báo người dân cần đề phòng hơn về nguy cơ cháy, nổ tại nơi ở, sản xuất, kinh doanh. Đơn cử, trong ngày 5-11, sau nhiều giờ phát cháy, vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 6.200m2/14.000m2 nhà xưởng của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Hải trên đường Song Lu (xã Hòa Phú, H.Củ Chi). Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được diện tích 7.800m2 còn lại, không để xảy ra cháy lan ra xung quanh. (Bài Đề phòng hỏa hoạn thời điểm nắng nóng).

* Ngày 5-11-2021, Công an Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp để truy tố các đối tượng: Dương Anh Khoa (SN 1990), Ngô Thế Trung, Phan Phú Vinh (cùng SN 1991), Ngô Tuyết Trong (SN 1967), Nguyễn Hoàng Quân (SN 1987), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000), Hồ Diễm Trinh (SN 1995)… Ban chuyên án xác định, số tiền giao dịch của các đối tượng từ tháng 12-2019 đến tháng 12-2020 lên đến hơn 251 tỷ đồng, trong đó, hơn 94 tỷ đồng là đánh số đề và cá độ bóng đá. (Bài Cần Thơ: Đường dây đánh bạc liên tỉnh bị triệt phá ra sao?).

* Ngày 5-11, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Ngọc Dung (tên giả là Trần Ngọc Dương Minh, SN 1986, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4-2020, bà D. (SN 1975, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) biết đến tài khoản Facebook cá nhân đăng tin về khả năng xem bói do Dung lập, lấy tên giả là Trần Ngọc Dương Minh. Dung còn xưng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở TPHCM, rủ bà D. mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau 1 tuần sẽ hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần… Nạn nhân chuyển cho Dung tổng cộng gần nửa tỷ đồng và bị chiếm đoạt. (Bài “Nữ thầy bói” dỏm chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Công an TPHCM ra quân cao điểm đợt 2 cấp CCCD gắn chip cho người dân; Đề xuất khai thác bay nội địa bình thường từ tháng 12-2021; Đã chi hơn 7.072 tỷ đồng từ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19; Du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên - xu hướng phát triển bền vững; Trên từng góc phố: Chợ Cầu Cống đã nhộn nhịp; Thể thao: Derby thành Manchester - Cơ hội chia đều cho cả hai; Tình làng nghĩa xóm: Điểm nhấn của phim Việt sau đại dịch; Vụ tàu Mỹ An 1 bị chìm trên biển Vũng Tàu: Tiến hành trục vớt trong 90 ngày; Bộ Y tế yêu cầu xử lý vụ tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 cho 18 trẻ sơ sinh; TPHCM: Xử lý 66 trường hợp vi phạm tốc độ trên đại lộ Phạm Văn Đồng; Phạt chủ xe tải 11 triệu đồng vì chở hàng nhập lậu; Lắp nhiều cửa và camera để mua bán ma túy, vẫn sa lưới; Bắt đối tượng cho hơn 2.000 lượt người vay nặng lãi; “Nữ quái” lừa hơn 8 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo; Nhóm tội phạm lấy chuồng bò làm “đại bản doanh”; Trung Quốc: Báo động tình trạng Covid-19 lây nhiễm trong trường học; Phóng vệ tinh đầu tiên phục vụ chương trình phát triển bền vững Liên hợp quốc

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang