Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 17-9-2021

Thứ Năm, 16/09/2021 21:53

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 17-9-2021.

* Qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát hình sự nắm thông tin về đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn, đối tượng tham gia là những con bạc “khát nước”, với số tiền sát phạt rất lớn. Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Thị Dung, từng có tiền án, tiền sự nên cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn hoạt động, nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng... (Bài Triệt phá đường dây đánh bạc giữa mùa dịch, thu giữ 1 tỷ đồng).

* Sau thời gian khai giảng năm học 2021-2022, các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long gặp không ít khó khăn do thiếu trang thiết bị lẫn mạng Internet. Nhiều địa phương kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ nhưng cũng gặp khó khăn bởi thời gian dài, nhiều doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh thì lấy đâu ra tiền để tài trợ. Tại các huyện đảo, tình trạng học trực tuyến càng dở khóc dở cười, khi ngoài thiếu thiết bị và mạng Internet, điện cũng... chẳng có luân phiên! (Bài Học trực tuyến ở miền Tây: Thiếu thiết bị lẫn Internet).

* Mỗi ngày phải lắng nghe hàng trăm cuộc gọi, với ngần ấy mảnh đời, số phận khó khăn gọi đến đường dây nóng, nếu không có sự vững vàng và cái đầu lạnh lẫn trái tim nhiệt huyết thì các tổng đài viên 1022 (hỗ trợ người dân TPHCM gặp khó khăn do Covid-19) không thể hoàn thành được nhiệm vụ (Bài Chuyện cảm động trên đường dây nóng 1022).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đà Nẵng: Xét xử “tú ông” điều hành “tập đoàn phò” Đắk Lắk; Khởi tố kẻ nhét ma túy vào xe chồng cũ để trả thù; Trùm ma túy “cu Liều” nhận án tử; Liên quan đại án xăng giả do Công an Đồng Nai triệt phá: Khởi tố 83 bị can, thu giữ và kê biên tài sản trên 1.000 tỷ đồng; Tử vong sau buổi nhậu; Phá ổ bạc trong ngôi nhà vắng được cảnh giới từ xa; Người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh; Giận chồng, ăn lá ngón tự tử; Ngủ cùng gói ma túy và 4 khẩu súng; Khởi tố hai vụ hủy hoại rừng ở Phú Yên; Lãnh án 36 tháng tù vì làm lây lan dịch bệnh và gây rối trật tự công cộng; Xâm phạm chỗ ở để đòi nợ; Khởi tố người đàn ông Trung Quốc vì buôn bán hàng giả số lượng cực lớn; Đường nhuệ tiếp tục hầu tòa; Lãnh 15 năm tù vì “đục” két sắt; Truy bắt hai phạm nhân trốn trại; Thông qua giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó do Covid-19; Khi Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân với Úc...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang