Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 10-9-2021

Thứ Năm, 09/09/2021 22:05

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 10-9-2021.

* Ngày 9-9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Bộ Công an họp báo về việc triển khai một số phần mềm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Công an sẽ nghiên cứu tích hợp giấy đi đường vào mã QR khi người dân khai báo qua ứng dụng VNEID. Để triển khai phần mềm này, công an địa phương đã cập nhật thông tin F0, F1, F2, F3 lên hệ thống. Cảnh sát khu vực, công an xã thường xuyên cập nhật theo dõi tình trạng người nhiễm hoặc nghi nhiễm, phục vụ kiểm soát việc giải quyết đi lại; thống kê nhanh, chính xác tổng số công dân thuộc diện F0, F1, F2 trên địa bàn quản lý; phục vụ kiểm soát tình trạng người dân khi tham gia giao thông và quản lý di biến động dân cư, đặc biệt đối với người có nguy cơ cao nhiễm Covid-19… (Bài Sẽ tích hợp giấy đi đường vào mã QR của công dân).

* Hàng chục năm trước, cả trăm gia đình ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long dòng ghe về chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) và chợ nổi Long Xuyên (TP.Long Xuyên, An Giang) để mưu sinh bằng những nghề: chạy đò, mua bán nông sản, phụ hồ, bán vé số… Đời họ vốn lênh đênh theo từng con sóng thì nay càng khó khăn bội phần vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Bài Buồn vui chợ nổi mùa “Cô-vi”).

* Chiều 9-9, tại buổi họp báo do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức, thông tin được cơ quan chức năng đưa ra là dù đã nỗ lực, nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khám và chữa bệnh. Nguồn thu từ viện phí của các bệnh viện giảm, dẫn đến giảm thu nhập của y bác sĩ. TPHCM đang có những nghị quyết khắc phục điều này. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Phó giám đốc Sở Y tế TP) cho biết, Nghị quyết 12 của HĐND TPHCM ngày 24-8 có chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, với mức từ 1,5 triệu đến 10 triệu đồng/người, tùy tính chất công việc tham gia… (Bài Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế là những chiến sĩ kiên cường, dũng cảm).

* Ngày 9-9, các tài khoản mạng xã hội Facebook “Cố đô Huế”, “Nguyễn Mẫn”, “Thịnh Sine” đăng nội dung xin lỗi và hứa trả lại tiền cho Mạnh thường quân, liên quan đến thông tin sai sự thật khi kêu gọi quyên góp ủng hộ cháu bé bị bỏng nặng, người cha là “gà trống nuôi con” cũng đang bị bệnh. Từ bài báo “Bố đang nằm viện, bé 23 tháng tuổi ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng khuôn mặt” (Báo Gia đình và Xã hội đăng ngày 5-3) về hoàn cảnh của anh Vừ Văn Dinh (SN 2000) và con gái Vừ Thị Kê (ngụ xã Lương Thông, H.Thông Nông, tỉnh Cao Bằng), sau đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, thông tin lấy từ bài báo, nhưng thay tên đổi họ nhân vật, địa phương và phần kêu gọi ủng hộ thì kèm tài khoản, số điện thoại “lạ hoắc”. (Bài Lừa đảo bằng cách kêu gọi đóng góp từ thiện).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Việt Nam đang xúc tiến để sớm triển khai “hộ chiếu vắc-xin”; TPHCM: Hơn 1.500 trường hợp F0 khỏi bệnh đăng ký tham gia chống dịch; Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: “Màu áo thiên thanh” tiếp tục tỏa sáng; Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế chụp từ trên cao năm 2021; Siêu thị nhộn nhịp, mặt bằng giá mới cao vút!; Khởi tố kẻ say bia tấn công nữ phó chủ tịch xã; Số tiền thu được từ “Báo Sạch” được chia chác như thế nào?; Bắt đối tượng phóng hỏa đốt nhà; Nhiều tội phạm ma túy trốn lâu năm bị bắt; Ra đường mua ma túy đá trong mùa dịch; Lời khai của hung thủ giết vợ vì nguyên nhân tế nhị; Chủ tiệm photocopy làm giả giấy đi đường bán cho nhiều người; Thợ cơ khí lãnh án 7 năm tù vì trộm ôtô của… chính mình; Cảnh giác: Coi chừng dính bẫy lừa khi đầu tư vào hệ thống Auto Ads; Anh em ẩu đả, vô tình làm chết cha ruột; Hàng trăm triệu trẻ em tại Nam Á thiệt thòi khi trường học đóng cửa; Dưới sự bảo trợ của chính phủ tạm thời Taliban: Nguy cơ chủ nghĩa khủng bố gia tăng

Kính mời bạn đọc đón xem!

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang