Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 6-9-2021

Chủ Nhật, 05/09/2021 22:35  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 6-9-2021.

* Xuất phát từ yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã triển khai hệ thống quản lý di biến động công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, gắn với khai thác dữ liệu từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú. Sau thời gian đưa vào sử dụng, hệ thống được cả người dân và lực lượng chức năng đánh giá là rất thuận tiện, nhanh chóng, dễ thực hiện, giảm được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. (Bài Hệ thống quản lý công dân vùng dịch: Tiện ích, nhanh chóng, giảm nguy cơ lây nhiễm).

* “Vào thời điểm này, lực lượng công an chỉ có cống hiến, đó là mệnh lệnh!” - Chỉ đạo của trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) trong Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TPHCM, thêm lần nữa minh chứng cho tinh thần một lòng phụng sự vì dân của lực lượng Công an nhân dân. Suốt ba tháng nay, kể từ thời điểm dịch Covid-19 hoành hành khốc liệt tại TPHCM, lực lượng công an không ngại xông pha vào bất cứ nơi đâu để bảo vệ nhân dân. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, dẫu biết hiểm nguy luôn thường trực, nhưng hiểu rõ trọng trách đất nước giao phó, người chiến sĩ công an không được một phút nào lơ là! (Bài Mệnh lệnh từ trái tim).

* Hơn 2 tháng bùng phát dịch, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 60.000 ca mắc Covid-19. Các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Vì vậy, sản xuất, kinh doanh gần như “đóng băng”: nông dân không bán được sản phẩm, còn doanh nghiệp không mua được sản phẩm. Tình trạng này khiến người dân lẫn doanh nghiệp chới với! (Bài Đồng bằng sông Cửu Long: Hàng loạt doanh nghiệp “đóng băng”).

* Hai đối tượng từng làm ăn trong nghề mua bán gạo, do nợ nần nên gã em vợ và anh rể lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cặp đôi này cùng lúc “sắm” 2 vai: người mua và kẻ bán, rồi sử dụng thuê bao di động hoặc mạng xã hội Zalo để gọi, nhắn tin đến các ông chủ cơ sở kinh doanh gạo trao đổi, thực hiện giao dịch mua bán kiểu “ve sầu thoát xác”, nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng. (Bài Nhiều ông chủ kinh doanh gạo sập bẫy 2 kẻ cờ bạc).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Truy tặng huân chương cho 2 nhân viên y tế có thành tích trong phòng, chống dịch; Miền Tây: Nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 15; Tiếp tục tăng cường quản lý về ứng xử của nghệ sĩ; Thể thao: Tuyển Việt Nam có cần thay đổi?; Vợ chồng thai phụ về quê bằng máy bay, nhiễm Covid-19: Nhiều nhà báo phải cách ly y tế tại nhà; Lợi dụng giãn cách xã hội để buôn ma túy; Côn đồ gây rối, đánh người trong Bệnh viện Trung ương Huế; Năm người bị phạt 50 triệu đồng vì vào rừng thông ăn nhậu; “Bóc gỡ” đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn; Đề nghị truy tố bị can đốt trụ sở ngân hàng và nhà dân ở quận Gò Vấp; Hồ sơ vụ án: Gây tội ác để… “đẹp lòng” người yêu; Hai đối tượng chuyên vào bệnh viện “khoắng” tài sản sa lưới; Triệt phá một băng trộm trong mùa dịch; Sử dụng giấy tờ của quân đội, công an… giả để qua chốt kiểm soát; Đại sứ Việt Nam tại Anh quốc Nguyễn Hoàng Long: Nhà đầu tư Anh quan tâm đến Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19; Giữa thế giằng co Taliban - Afghanistan tại thành trì cuối cùng Panjshir: Nguy cơ xảy ra nội chiến và thảm họa nhân đạo; Xả súng tại Washington khiến 3 người tử vong, nghi phạm bỏ trốn…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang