Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 2-9-2021

Thứ Tư, 01/09/2021 23:19

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 2-9-2021.

* Chính phủ đang thay đổi phương pháp phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện tính năng động và sát thực tế. Chỉ một ngày sau khi trên cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thị sát công tác chống dịch tại TPHCM và Bình Dương. Trong bộ đồ bảo hộ nóng bức, Thủ tướng đến tận cấp phường, các đơn vị cơ sở để kiểm tra mọi hoạt động của công tác xét nghiệm, kiểm soát, dập dịch, điều trị và cả công tác an sinh từng hộ dân. (Bài Cần thay đổi tư duy chống dịch).

* Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 1-9, Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Theo Quyết định của Chủ tịch nước, đặc xá tha tù trước thời hạn cho 3.026 phạm nhân và 9 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, trong đó Trại giam Phú Sơn 4 có 68 phạm nhân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021) chúc mừng các phạm nhân Trại giam Phú Sơn 4 được đặc xá đợt này, những người có quá trình cải tạo tốt, được trở về với gia đình, xã hội trước thời hạn. (Bài Đợt đặc xá đầu tiên sau khi Luật Đặc xá năm 2018 có hiệu lực: Mong các phạm nhân được đặc xá sớm ổn định cuộc sống).

* Chiều 1-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM (gọi tắt là Ban chỉ đạo) họp báo về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố 24 giờ qua. Về chiến lược giảm F0 trong thời gian tới, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết, thời gian vừa qua, số ca F0 mới phát hiện tăng cao do “test” nhanh toàn bộ vùng đỏ, cam. Qua đánh giá việc xét nghiệm đợt 1 cho thấy, với gần 2 triệu mẫu “test” nhanh, số ca F0 mới chiếm 3,6%. Thành phố đang thực hiện lượt xét nghiệm đợt 2, hiện vẫn chưa thống kê đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả trong sáng 1-9 cho thấy, tỉ lệ ca nhiễm mới đã giảm còn dưới 2%. Điều đó cho thấy số ca F0 đang giảm dần, việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng hoàn toàn có cơ sở. (Bài Bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng hoàn toàn có cơ sở).

* Ngày 1-9, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã truy tố Phạm Xuân Hùng (SN 2001, ngụ Quảng Trị) và Đặng Hoàng Quang Thắng (SN 2001, ngụ Thừa Thiên - Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu tháng 6-2020 đến đầu tháng 12-2020, hai đối tượng đã cấu kết với nhau “hack” trang Facebook của nhiều người Việt Nam đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài. Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản, chúng nhắn tin cho người thân của nạn nhân, nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để giúp đỡ bạn, hứa sẽ trả sau, rồi chiếm đoạt. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất là gần 200 triệu đồng, người ít nhất là 50 triệu đồng. (Bài Truy tố 2 đối tượng “hack” Facebook chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: HĐND TPHCM: Trao hơn 1.700 túi thuốc an ninh cho quận 6 và quận Bình Thạnh; Lâm Đồng đón 533 thai phụ và người thân về địa phương; Triển khai đăng ký giấy nhận diện phương tiện luồng xanh có mã QR online; Các hoa hậu làm đại sứ “ATM F0 chống dịch”, gây quỹ hỗ trợ việc làm cho các F0 khỏi bệnh; Tuyển Việt Nam - Saudi Arabia (1 giờ ngày 3-9): Thầy trò Park hướng đến kết quả có lợi; Liên tiếp phát hiện thuốc chữa Covid-19, máy thở không rõ nguồn gốc; Nhân viên rủ bạn đột nhập nhà hàng để trộm tài sản; Cựu trưởng đoàn thành tra Bộ Xây dựng vòi tiền lãnh án 15 năm tù; Tạm giữ đối tượng giả danh “vụ trưởng Thanh tra Chính phủ”; Điều tra vụ côn đồ đánh nạn nhân; Khởi tố tổ phó chốt kiểm soát vòi tiền shipper; Người đàn ông xưng “Tui là Ban chỉ đạo quận 7” bị khởi tố; Miền Tây: Triệt xóa nhiều băng trộm, cướp miệt vườn; “Kỷ nguyên mới” trong chính sách đối ngoại của Mỹ là gì? Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc: Thông qua nghị quyết về tình hình Afghanistan

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang