Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 27-8-2021

Thứ Năm, 26/08/2021 23:12

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 27-8-2021.

* Xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tranh chấp đất và bị nhóm đối phương kéo tới nhà ném đá thị uy, đối tượng đáp trả bằng cách lái ôtô tông vào “những kẻ gây rối” để trả thù, dẫn đến 1 người chết, 3 người bị thương. Vụ việc đang gây xôn xao phố núi ở Lâm Đồng (Bài Tranh chấp đất, dùng ôtô tông 4 người thương vong).

* Trung tuần tháng 8-2021, đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, phát hiện người đàn ông lái xe máy, mặc quân phục, cấp hàm đại tá, lực lượng trực chốt đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy. Bị truy đuổi, đưa về trụ sở làm việc, đối tượng khai mình là “sĩ quan quân đội cao cấp mới nghỉ hưu, đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng”. Qua đấu tranh, hắn mới chịu khai tên thật và thú nhận mạo danh sĩ quan cao cấp trong quân đội để lừa đảo (Bài Những kẻ lừa đảo trong vai “đại tá”).

* Sau khi 2 tài xế xe tải xét nghiệm dương tính với virus SASR-CoV-2, ngay trong ngày 25-8, lực lượng công an và y tế một tỉnh miển Trung Trung bộ đã phối hợp xác minh những trường hợp thuộc diện F1, F2, qua đó phát hiện một số tình tiết có dấu hiệu vi phạm pháp luật... (Bài Từ hai tài xế F0 truy ra ổ mại dâm).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép súng quân dụng; Cần xử lý nghiêm các đối tượng “thông chốt” hành hung cán bộ kiểm dịch; Phát hiện các trường hợp dùng giấy đi đường không đúng quy trình; Công an huyện Đức Huệ, Long An: Khởi tố ba đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19; Ôm túi ma túy lao xuống suối để thoát thân; Trộm điện thoại đem bán rồi dùng sim để lừa tiền; Truy đuổi chiếc ôtô bị trộm; Bắt đối tượng sử dụng xe gian; 14 nam nữ thác loạn ma túy trong nhà nghỉ; Xử lý 4 thanh niên về hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy; Ăn nhậu còn tung lên mạng xã hội, nhóm thanh niên bị mời làm việc; Bị phạt 5 triệu đồng vì thông tin sai về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng; Bắt đối tượng cho vay lãi suất 200%; Thu giữ kit test nhanh Covid-19 không nguồn gốc; Tập trung tháo gỡ khó khăn cho ngành lúa gạo khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Bắt xe tải chở hàng giả; Mối đe dọa của ISIS-K ở Afghanistan là gì?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang