Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 18-12-2021

Thứ Sáu, 17/12/2021 22:36  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 18-12-2021.

* Sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, đối tượng gửi tin nhắn SMS hàng loạt đến số điện thoại người dân với tên "thương hiệu" giả mạo các tổ chức ngân hàng, tài chính, nội dung mang tính chất dẫn dụ kèm đường link liên kết đến website có giao diện tương đồng với website thật của các ngân hàng, tổ chức tài chính khiến nạn nhân tin tưởng cung cấp thông tin đăng nhập - dữ liệu này sẽ lập tức được truyền về máy chủ của các đối tượng phạm tội để thông quá đó chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng trực tuyến và thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tiền của nạn nhân (Bài Cảnh báo thủ đoạn giả mạo SMS Brandname để lừa đảo).

* Sau khi làm việc tại một số công ty liên quan đến tuyển dụng các lao động Việt Nam làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Síp, Hàn Quốc…, lợi dụng sơ hở, nữ quái mạo danh lãnh đạo các doanh nghiệp trên nhận lao động xuất khẩu để lấy tiền cọc rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại (Bài Giả danh cán bộ để lừa đảo).

* Nắm được tâm lý nhiều người thích làm việc thiện, đối tượng sử dụng một số tài khoản Facebook đăng các bài viết sai sự thật về hoàn cảnh trẻ em bất hạnh, khuyết tật để kêu gọi ủng hộ. Nhiều nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền vào số tài khoản đối tượng cung cấp, sau đó mới biết mình bị lừa. Với thủ đoạn trên, từ tháng 6-2021 đến khi bị bắt, đối tượng đã lừa đảo hơn 1.600 người, chiếm đoạt 255 triệu đồng (Bài Đăng bài bi thương bịa đặt lên mạng xã hội, lừa chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng).

* Thời gian gần đây, tại các dự án điện gió thuộc Sóc Trăng, Bến Tre… xuất hiện tình trạng người dân tập trung để ngăn cản quá trình thi công của các nhà thầu. Đáng nói hơn, một số đối tượng hết sức manh động, tấn công cả lực lượng làm nhiệm vụ gây thương tích, khiến chủ đầu tư phải cầu cứu cơ quan chức năng (Bài Miền Tây: Nhiều công trình điện gió bị cản trở thi công).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: “Chuyện lạ” ở Tòa án nhân dân quận: Thẩm phán giải quyết vụ án không cần... bị đơn (!); Án phạt thích đáng cho ba kẻ đem “cái chết trắng” về vùng quê; Bắt nhóm đối tượng chém người trong quán cà phê; Tạm giữ kẻ dùng lon bia và vỏ đạn chế hàng trăm quả pháo nổ để bán; Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển 10 hộp pháo trái phép; Vừa mãn án tù, đối tượng tiếp tục sa lưới vì vận chuyển ma túy; Phá ổ bạc mỗi ngày đánh 120 triệu đồng qua mạng xã hội; Long An; Không khởi tố vụ cán bộ Tư pháp xã đánh thanh niên tình nguyện chống dịch; Bắt đối tượng cho vay sử dụng súng bắn con nợ; Cướp điện thoại trong cửa hàng; Truy nã đối tượng vận chuyển hàng cấm; Phá ổ “bay lắc” trong khách sạn; Liên tiếp phá hai vụ tàng trữ động vật hoang dã; Điều tra hai vụ cho vay nặng lãi và chém người bị thương; Myanmar: Khi dân thường vào rừng sâu học cách cầm súng...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang