Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 24-04-2019

Thứ Ba, 23/04/2019 18:52  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 24-04-2019.

* Lê Xuân Hải (SN 1992) là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn H.Yên Thành (Nghệ An), trong đó khách hàng không chỉ người dân mà còn cả học sinh. Nhiều em ở các trường THPT và Trung cấp nghề trong lúc túng quẫn đã lỡ vay của Hải rồi sau đó lãi mẹ đẻ lãi con, không có tiền trả nên bị đối tượng này cho đàn em tìm bắt về đánh đập, buộc phải gọi cho người thân mang tiền đến trả… (Bài Khi “tín dụng đen” xâm nhập học đường).

* Ở Đội trinh sát đặc nhiệm Phòng CSHS Đắk Lắk trước đây, Lê Quang Chinh là một trong những trinh sát có bản lĩnh và năng nổ, nhiệt tình. Anh đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh trấn áp, truy bắt tội phạm truy nã mà cuộc truy bắt hai tên trọng phạm gây án tại Đắk Lắk, đã bỏ trốn tại TPHCM và đất mũi Cà Mau là những chuyến công tác vô cùng gian nan, vất vả. (Bài Truy lùng hai tên trọng phạm).

* Qua nhiều năm thực hiện Luật Nhà ở, tính đến nay việc quản lý nhà chung cư đã có rất nhiều quy định để điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện công tác quản lý nhà ở chung cư vẫn còn nhiều bất cập phải điều chỉnh; trong đó chỉ riêng việc thu nộp, quản lý số tiền quỹ bảo trì cũng còn lắm nhiêu khê. Đặc biệt, mối quan hệ giữa nhà chung cư và tổ dân phố, khu phố khá lỏng lẻo. (Bài Quản lý nhà chung cư: Loay hoay).

* Sau khi rừng phòng hộ bị “lâm tặc” đốn hạ và tàn phá nặng nề, mới đây người dân lại phát hiện thêm một vụ phá rừng tự nhiên ở thôn Pà Căng, Bến Giằng thuộc xã Cà Dy (huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã bị tàn phá trong thời gian dài. Điều đáng nói, tại khu vực nơi rừng bị “xẻ thịt” có cả trang trại nuôi trâu để phục vụ cho việc vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. (Bài Sau rừng phòng hộ, phát hiện rừng tự nhiên ở Quảng Nam “chảy máu”).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 5 thành viên Đoàn thanh tra vì nhận hối lộ; Hoãn phiên xét xử phúc thẩm đại án Ngân hàng Đông Á; Phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD thông qua hệ thống AEON vào năm 2025; Liên quan tới Dự án cải tạo mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang Thép Thái Nguyên (TISCO): Bắt tạm giam 5 đối tượng nguyên là lãnh đạo TISCO và lãnh đạo công ty thành viên; Xuất hiện 3 “điểm đen” về tai nạn giao thông; Công đoàn CATP: Xây dựng môi trường sống chất lượng; Long An: Công an huyện Cần Giuộc ra quân dẹp “tín dụng đen”; “Báu vật” Tây Nguyên đang bị cướp phá; Đoàn ôtô sang của Tập đoàn Trung Nguyên vượt đèn đỏ: Sẽ cấm kiểm định các xe chây ì nộp phạt; Sản xuất hàng nhái, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Quảng Ngãi: Hiểm họa từ thuốc diệt cỏ; Vụ tên cướp đâm gục chủ tiệm hớt tóc ở Bình Dương: Vì mê cờ bạc; Phát hiện 60 tấn chất thải rắn chôn trái phép; Cung cấp thuốc lắc trong nhà trọ công nhân; Bắt khẩn cấp kẻ chủ mưu bắt cóc, tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sẩy thai; Giết người cướp tài sản để… làm đám cưới; Truy lùng hai tên trọng phạm; Côn đồ nổ súng truy sát người trong quán cà phê; Cháy công ty gỗ; Tạm giam 2 nhân viên “cuỗm” vàng của khách; Phát hiện 21.000 gói thuốc lá lậu…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang