Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 28-9-2021

Thứ Hai, 27/09/2021 22:49

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 28-9-2021.

* Chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng, trú quận 7, TPHCM) và anh H.U.V (SN 1977, ngụ đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, quận 7) xảy ra to tiếng dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Huy dùng dao chém V. rồi vào nhà cố thủ cho tới khi bị công an khống chế. Khi được điều tra viên hỏi vì sao mâu thuẫn trong sinh hoạt mà lại ra tay giết người hàng xóm dã man, Huy cúi mặt ứa nước mắt và luôn miệng nói “cũng chẳng hiểu vì sao lại có hành động nhẫn tâm như vậy” (Bài Chân dung kẻ thủ ác sát hại hàng xóm).

* Đang điều khiển xe tải lưu thông theo hướng trung tâm huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) về xã Minh Thuận, đến đoạn đường vắng (thuộc ấp Kinh 6) bất ngờ tài xế nghe âm thanh lạ phía sau nên kéo cửa kính xem thì phát hiện hai đối tượng đi xe máy vừa dùng dao chém vào thùng xe tải vừa lớn tiếng kêu anh tấp vào lề. Biết gặp phải bọn cướp manh động, tài xế vội tăng tốc, hai tên cướp lập tức đuổi theo. Vượt qua quãng đường dài, anh bị hai đối tượng chặn đầu xe tải nên phải dừng phương tiện và vét túi đưa 500.000 đồng cho bọn cướp đêm thì mới yên thân. Sáng hôm sau, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo (Bài Bắt hai tên cướp táo tợn ở rừng U Minh Thượng).

* Sau khi được người bạn mới quen đưa cho sử dụng tài khoản Facebook tên “TommyLe” để cùng tham gia vào hội nhóm từ thiện trên Facebook, biết có Mạnh thường quân ở Thừa Thiên - Huế thường xuyên làm từ thiện nên cả hai chủ động kết bạn và đặt vấn đề: muốn chuyển số tiền lớn từ nước ngoài về nhờ chị này nhận giúp và sử dụng vào mục đích nhân đạo. Sau đó, hai đối tượng lập trang web giả hình thức chuyển tiền “nhantienonline-kieuhoi247.webbly.com” và gửi link đến, đề nghị chị này truy cập để nhận tiền với thông tin tên tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực OTP. Khi đã có được thông tin đầy đủ từ tài khoản này, cả hai đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 500 triệu đồng (Bài Mất hơn 500 triệu đồng vì tin “bạn cùng nhóm từ thiện”).

* Sau khi giở thủ đoạn cho một số đồng bào thiểu số ở huyện Chư Sê, Gia Lai vay tiền, đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của họ để yêu cầu tất cả ký tên vào các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thị và chồng cũ, rồi cùng vợ chồng em gái đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng các thủ đoạn trên, Toan đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại tại địa phương số tài sản trị giá gần 3,7 tỷ đồng (Bài Người đàn bà đẩy 4 cán bộ vào vòng lao lý).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Miền Tây: Hành trình truy bắt các đối tượng trốn khỏi khu cách ly; Trộm gần 10 ký vàng để đầu tư tiền ảo; Hai mẹ con cùng buôn ma túy; Quảng Ngãi: Tuyên án cặp tình nhân giết người và che giấu tội phạm; Đề nghị truy tố 3 bị can làm lộ bí mật Nhà nước trong vụ Saigon Coop; Công an TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Bắt hai đối tượng trộm cây cảnh; Phát hiện vụ buôn lậu gỗ, đá quý trị giá 29 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam; Lừa người tình đi nhà nghỉ rồi bán sang Trung Quốc; Mở phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Nhà máy Ethanol Phú Thọ; Nhận 17 năm tù vì giết người do mâu thuẫn lúc dựng rạp tiệc sinh nhật; Bắt sáu đối tượng cho vay với lãi suất 480%/năm; Singapore “sống chung với Covid” như thế nào?; Động đất tại Hy Lạp khiến hàng chục người thương vong...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang