Khai thác đất trái phép ngay dưới đường dây điện 500KV

Thứ Tư, 22/09/2021 14:06  | Hoàng Quân

|

(CATP) Việc khai thác đất trái phép diễn ra tại xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) khiến tài nguyên thất thoát, đe dọa đến sự an toàn lưới điện quốc gia; ảnh hưởng đến nhân dân...

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang 9 xe ben và 1 máy xúc đang khai thác, vận chuyển đất trái phép tại vùng gò đồi thuộc địa bàn xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong), xâm phạm đến hành lang an toàn lưới điện 500KV.

Việc khai thác đất trái phép  đã xâm phạm hành lang an toàn lưới điện quốc gia

Trước đó hàng tháng, tuyến đường ĐH49B đi qua địa phận thôn Nại Hiệp (xã Triệu Ái) về đường Lê Lợi (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) có nhiều xe tải chở đất quá khổ, có dấu hiệu quá tải chạy rầm rập khiến người dân địa phương bức xúc.

Các xe tải lấy đất từ vùng gò đồi tại xã Triệu Thượng rồi chở đi các dự án, công trình để phục vụ việc san lấp mặt bằng. Vào chiều 19-9, Phòng Cảnh sát Môi trường kiểm tra, phát hiện 9 xe tải ben và 1 máy múc đang hoạt động khai thác đất.

Người quản lý, phụ trách việc khai thác đất tên Tý (39 tuổi; ngụ thị trấn Ái Tử). Ông Tý lý giải là thực hiện tận dụng đất cải tạo mặt bằng đất trồng rừng của mình và một số hộ dân khác. Tuy nhiên, các vị trí khai thác đất không phải đất trồng rừng của ông Tý và các hộ dân.

Theo lãnh đạo UBND xã Triệu Thượng cho biết, trên địa bàn xã chỉ có việc cấp phép để nạo vét lòng hồ thủy lợi Triệu Thượng 1 và Triệu Thượng 2 vào mùa khô, hiện đã dừng do các lòng hồ đã tích nước; không có bất kỳ mỏ đất nào được cấp phép khai thác.

Xe tải của một đơn vị chở đất tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đưa đi tiêu thụ.

UBND xã cũng từng phát hiện ông Thịnh khai thác đất trên địa bàn và đã ngăn chặn, xử lý hành chính. Nếu các hộ dân muốn xin cải tạo mặt bằng thì phải làm đơn, hồ sơ thủ tục xin cấp phép và đất dư sau cải tạo không được chở ra khỏi địa bàn, không phục vụ việc kinh doanh, mua bán với các tổ chức, cá nhân khác.

Cơ quan Công an đề nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng cải tạo để khai thác đất trái phép; rà soát, đề xuất khu vực, mỏ đất hợp pháp để phục vụ san lấp mặt bằng, thi công dự án.

Cơ quan quản lý truyền tải điện cần tăng cường giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực hành lang lưới điện, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xe tải chở đất đá từ việc khai thác lậu tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị) về phục vụ san lấp dự án dân cư ở TP.Đông Hà (Quảng Trị).
Việc khai thác đất trái phép đã xâm phạm hành lang an toàn lưới điện tại xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Bình luận (0)

Lên đầu trang