Mỹ: Số người tử vong ở các bang ít tiêm chủng cao gấp 4 lần các bang đã bao phủ vaccine

Thứ Tư, 22/09/2021 13:16  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 22-9, CNN đưa tin tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình ở 10 bang ít tiêm chủng nhất của Mỹ trong tuần qua cao hơn gấp 4 lần so với tỷ lệ ở 10 bang được tiêm chủng nhiều nhất, theo một phân tích của CNN. 

Ở những bang ít tiêm chủng nhất, khoảng 8 người trong số 100.000 cư dân đã tử vong vì Covid-19 trong tuần qua, so với chỉ khoảng 2 trong số 100.000 người ở 10 bang được tiêm chủng nhiều nhất.

CNN đã sử dụng dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) để phân tích.

Các bang ít tiêm chủng cũng có xu hướng tỷ lệ nhập viện cao hơn.

Dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho thấy trung bình có 39 ca nhập viện do Covid-19 trên 100.000 người ở 10 bang ít tiêm chủng nhất, cao hơn gần ba lần so với tỷ lệ trung bình là 14 trên 100.000 người ở 10 bang được tiêm chủng nhiều nhất.

Xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ - Ảnh: AP

Các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất đã tiêm chủng đầy đủ cho ít hơn 45% cư dân của họ. Đó là các bang Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Tennessee, West Virginia và Wyoming.

Trong khi mục tiêu của vắc xin Covid-19 là ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong, tỷ lệ ca bệnh cũng có xu hướng thấp hơn ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng tốt hơn. Tuy nhiên, khoảng cách này không lớn bằng tỷ lệ nhập viện và tử vong.

10 tiểu bang được tiêm chủng ít nhất có trung bình khoảng 463 ca nhiễm Covid-19 mới trên 100.000 người trong tuần qua, trong khi tỷ lệ trung bình của 10 tiểu bang được tiêm chủng nhiều nhất là chưa đến một nửa - khoảng 209 ca mới trên 100.000 dân, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins

10 bang có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 62% cư dân. Đó là các bang Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Rhode Island, Vermont và Washington.

Bình luận (0)

Lên đầu trang