Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 4-1-2022

Thứ Hai, 03/01/2022 22:08  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 4-1-2022.

*Qua xác lập chuyên án truy xét, mới đây Công an (CA) quận Bình Tân, TPHCM, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Hòa (SN 1990) và Hồ Thị Kim Tho (SN 1999, cùng tạm trú nhà không số, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ hình sự đối tượng Trần Tấn Thắng (tên thường gọi Há Cảo, SN 1994, tạm trú P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” ( Bài Truy xét nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe gian)

* Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP.Đà Nẵng và Công an P.Thạc Gián (Q.Thanh Khê) vừa kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh bảo vệ môi trường trên lĩnh vực y tế tại cơ sở TMV 108 Hà Nội tại Đà Nẵng ở địa chỉ 114 Hoàng Hoa Thám (P.Thạc Gián). Lực lượng công an đã phát hiện hàng ngày cơ sở có rất nhiều nam nữ liên tục ra vào, lúc về thì nhiều người có biểu hiện vừa PTTM. Cuối mỗi ngày, nhân viên của TMV 108 Hà Nội đem các túi nilon đen chứa đầy sản phẩm là rác thải y tế ra thùng rác. Trên hệ thống thông tin, chi nhánh TMV 108 Hà Nội chỉ có chức năng chăm sóc da, spa ( Bài Treo biển Spa, bên trong phẫu thuật thẩm mỹ)

* Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh Bình Định khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng (đều trú tại địa bàn huyện Phù Cát), là đồng phạm trong vụ đánh nhau xảy ra vào rạng sáng 18-6-2021 tại TX An Nhơn, với tội danh giết người. Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ 5 cây phảng, 1 cây súng hơi và 1 vỏ đạn. Về vụ việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra, CA TX An Nhơn đã khởi tố 5 bị can về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có nhiều yếu tố nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người nên Cơ quan cảnh sát điều tra, CA TX An Nhơn đã chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) thụ lý (Bài Mâu thuẫn vì đòi nợ, 17 đối tượng bị khởi tố tội giết người)

*Từng làm công nhân trong khu công nghiệp với mức lương kha khá đủ lo cho gia đình, thế nhưng từ khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, anh Nguyễn Văn Tư (SN 1975, ngụ quận 12) bị mất việc làm khiến cả nhà rơi vào cảnh túng quẫn. Anh Tư quyết định chạy xe ôm công nghệ để kiếm sống; anh vay mượn và mua được chiếc điện thoại thông minh để phục vụ cho công việc nhưng trong khi chở khách anh đã bị “ sập bẫy” lừa…( Bài Chiêu độc của hành khách đi xe ôm công nghệ)

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đại đức Thích Lệ Tấn gần 30 năm nỗ lực “nối nhịp bờ vui” giúp bà con nông thôn; Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị hầu tòa; Bản án của tỉnh không thể thi hành vì xã cù nhầy; Tội phạm qua mạng lừa 10 tỷ; Lập Facebook mạo danh lực lượng công an; CSGT truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy; Trận lũ “ trăm năm có một” nhấn chìm nhiều bang của Malaysia; 2022, năm quyết định đối với Châu Âu…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang