Vinh danh 50 người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho TPHCM

Thứ Sáu, 25/04/2025 20:36

|

(CAO) Ngày 25/4, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình họp mặt và biểu dương đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp của kiều bào đối với sự phát triển vững mạnh của đất nước, điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết 36-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Theo bà Vũ Thị Huỳnh Mai, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với truyền thống yêu nước, luôn hướng về Tổ quốc là một nguồn lực quan trọng, có nhiều đóng góp cho tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta trong suốt chiều dài lịch sử. Từ khoảng 4,5 triệu người ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016, đến nay đã có trên 6 triệu kiều bào sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó 80% ở các nước phát triển, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín của mình. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đóng góp tích cực vào phát triển của nước sở tại mà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Hà Phước Thắng – Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh và bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.Hồ Chí Minh trao biểu trưng tuyên dương đến cá nhân tiêu biểu

Sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, TPHCM còn gặp nhiều khó khăn, kiều bào đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng các chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho việc thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, kiều bào còn gửi vật phẩm, thuốc men, đặc biệt là ngoại tệ - điều này vừa giúp cải thiện cuộc sống của những người thân, đồng thời cũng giúp cải thiện nền kinh tế Thành phố trong giai đoạn sau chiến tranh đầy khó khăn và thách thức.

Bước vào giai đoạn đổi mới và phát triển, nhiều kiều bào với kiến thức, kinh nghiệm của mình đã đưa các công nghệ tiên tiến trên thế giới về nước; tham gia vào các dự án tại khu công nghệ cao, kết nối và đưa nhiều tập đoàn, doanh nghiệp về đầu tư; nhiều doanh nhân kiều bào chọn quay về Thành phố để làm ăn, kinh doanh, kết nối đưa sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai cho biết, Thành phố cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng Thành phố trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có cả các ý kiến góp ý về cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển Thành phố, đây là điều mà chúng tôi hết sức trân quý. Một trong những đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đó chính là nguồn lực kiều hối. TP.Hồ Chí Minh được biết đến là địa phương thu hút nguồn lực kiều hối lớn nhất cả nước, đây là một trong những nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố. Với vai trò của mình nhiều kiều bào đã trở thành cấu nối, những đại sứ ngoại giao, những “cánh tay nối dài” để đưa đất nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh đến gần hơn với thế giới.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai mong muốn thời gian tới, cộng đồng NVNONN tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “dù đang ở đâu và làm gì cũng đều hướng về quê hương, chung tay, góp sức để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp”, tiếp tục đem trí tuệ, kinh nghiệm, tri thức của mình hiến kế xây dựng, phát triển quê hương, đất nước; chủ động, tích cực góp ý trong xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là những luật có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Huy động và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại Chương trình, ông Hà Phước Thắng – Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong 50 năm qua, kinh tế Thành phố đã có sự phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Bằng tất cả tâm huyết và tình cảm của mình, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp hết sức thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.Hồ Chí Minh.

Ông Hà Phước Thắng – Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Chương trình

Cụ thể, nhiều tổ chức, câu lạc bộ được thành lập, nhiều hội nghị đã diễn ra nhằm phát huy nguồn lực kiều bào trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố, đất nước. Trong đó, phải kể đến Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật Việt kiều do GS.TS Đặng Lương Mô (kiều bào Nhật) làm Trưởng ban Vận động. PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (kiều bào Úc) với dự án hợp tác giữa trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và trong nước để xây dựng một hai đại học đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam, trường dạy nghề cao cấp, phát triển khu đô thị đại học và công nghệ cao. TS Nguyễn Trí Dũng (kiều bào Nhật) với dự án hình thành trung tâm tư vấn liên kết để giải quyết bài toán chất lượng đào tạo. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương là người người góp công mở đường bay thẳng từ TP.Hồ Chí Minh - Manila của Hàng không Việt Nam vào năm 1985 để mở cánh cửa Việt Nam ra với thế giới...

 Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, trí thức doanh nhân kiều bào về các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của Thành phố như: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường, giao thông vận tải, quy hoạch kiến trúc, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, các góp ý liên quan đến việc chuyển đổi số hướng đến phát triển bền vững. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 là một minh chứng cụ thể cho sự chung tay, đồng lòng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài dành cho Thành phố với những việc làm, hành động hết sức thiết thực, ý nghĩa và cụ thể hỗ trợ vật phẩm, thiết bị y tế, lương thực thực phẩm ...; đưa những quyển sách khoa học về tặng cho các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung góp phần lan tỏa và phát triển văn hóa đọc ...

Đánh giá cao vai trò của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.Hồ Chí Minh, ông Hà Phước Thắng nhìn nhận, trong suốt chặng đường 50 năm qua, cùng với sự phát triển của Thành phố, hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố từng bước có sự đổi mới và sáng tạo trong công tác chuyên môn. Bằng nhiều hình thức kết nối, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp cho Thành phố. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thông tin nhanh chóng và chính xác đến kiều bào; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đó, tạo được sự an tâm, tin cậy của kiều bào khi quyết định chọn Thành phố Hồ Chí Minh để làm nơi trở về sinh sống, làm việc và cống hiến.

Để kết nối và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố, ông Hà Phước Thắng đề nghị Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới; tiếp tục lắng nghe, trao đổi, tiếp thu, làm rõ những ý kiến đóng góp, hiến kế tâm huyết, xác đáng của kiều bào với tinh thần cầu thị.

Cùng đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cần xây dựng chương trình nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện các Đề án được lãnh đạo Thành phố giao, đặc biệt là Đề án Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2030; phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài, đề án tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục phát huy mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào.

Ngoài ra, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố cần chủ động phối hợp với các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để kết nối các Hội đoàn, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài trên thế giới; nghiên cứu, tham mưu các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài… mục đích cao nhất là hướng đến huy động và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

“TP.Hồ Chí Minh cùng cả nước đang tập trung xây dựng những chiến lược phát triển nhanh và bền vững, hướng tới kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, chúng tôi mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, trong đó hướng đến mục tiêu năm 2045 “Sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực”, ông Hà Phước Thắng bày tỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều kiều bào đã chia sẻ cảm xúc, tình cảm về ngày 30/4 lịch sử cùng những tâm tư và nguyện vọng mong muốn tiếp tục đóng góp xây dựng cho sự phát triển của quê hương, cho một TP. Hồ Chí Minh văn minh – hiện đại – nghĩa tình đang trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, 50 cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đã được biểu dương vì những đóng góp cho sự xây dựng và phát triển của TPHCM trong 50 năm qua. Trong đó, có 4 gương đã mất, 21 chuyên gia trí thức, 15 doanh nhân, 10 đại biểu hoạt động trong các hội đoàn và lĩnh vực văn hóa xã hội.

Thông qua việc biểu dương nhằm ghi nhận, động viên, khuyến khích các cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến, lao động sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong thời gian tới.

Danh sách 50 cá nhân tiêu biểu người Việt Nam ở nước ngoài được vinh danh

Bình luận (0)

Lên đầu trang