Trong những ngày chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2025, hàng triệu người dân hòa mình vào các lễ hội, sự kiện trên khắp thành phố mà không xảy ra vụ cướp giật tài sản, trộm cắp, móc túi, đua xe trái phép hay gây rối trật tự công cộng nào. Công an TPHCM xem đó là minh chứng cho hiệu quả của công tác phòng, chống tội phạm đường phố. Đây cũng là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự kiên trì của toàn lực lượng và sự ủng hộ, giúp đỡ của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố.
Một chạm, công an có mặt
Ngày 28/4/2025, Công an TPHCM ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh, trật tự. Qua ứng dụng này người dân gửi tin báo về tội phạm, tai nạn giao thông hoặc cháy, nổ kèm mô tả, hình ảnh, video và vị trí GPS mà không cần thực hiện cuộc gọi. Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận, phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ hoặc Công an xã, phường phù hợp. Cán bộ, chiến sĩ nhận tin, xem vị trí, tài liệu đính kèm và cập nhật tiến trình xử lý trên ứng dụng dành cho lực lượng Công an. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM khi đó, đánh giá việc triển khai là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự.
Ứng dụng "SOS - An ninh trật tự" là một điển hình của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đây là một kênh kết nối trực tiếp, nhanh chóng, bảo mật giữa người dân và lực lượng Công an, nơi thông tin khẩn cấp về tội phạm, sự cố an ninh, trật tự được trình báo ngay bằng hình ảnh, clip chụp từ hiện trường, giúp lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời. Ở cơ sở, ngày ra mắt mô hình tại phường Phú Mỹ có hơn 230 người dân tham dự và trực tiếp cài đặt ứng dụng. Sau gần hai tháng triển khai, hai phường Phú Mỹ và Tân Phú tiếp nhận tổng cộng 54 tin báo, phần lớn liên quan trật tự giao thông, an ninh khu dân cư và sự cố cháy, nổ. Một cư dân phường Tân Phú cho biết cả khu phố của ông đã cài ứng dụng và tin báo gửi đi được Công an xử lý kịp thời.

Ngày 08/8, UBND phường Nhiêu Lộc, TPHCM tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026"
Người dân báo tin nhanh là điều kiện để Công an phá án nhanh. Ngày 10/4/2026, một người dân bị cướp xe máy khi đi câu cá. Công an xã Thái Mỹ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng và thu hồi xe trong chưa đầy 12 giờ. Ngày 23/4/2026, một phụ nữ bị trộm dây chuyền, lắc tay vàng trị giá khoảng 78 triệu đồng, chỉ sau khoảng 10 giờ truy xét, lực lượng Công an bắt đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản. Theo Công an TPHCM, 100% vụ cướp, cướp giật tài sản đều được điều tra nhanh, nhiều vụ được làm rõ chỉ sau vài giờ.
Khi mỗi khu phố là một "pháo đài"
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã huy động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục đối tượng ngay tại khu dân cư. Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026" ở phường Nhiêu Lộc ngày 08/8/2026 là một phần của bức tranh toàn cảnh này. Công an phường giới thiệu hàng loạt mô hình đang triển khai, từ tổ công tác "3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân" đến ứng dụng "SOS An ninh trật tự", camera giám sát an ninh, trật tự, nhóm Zalo và các mô hình sáng tạo như "Cảnh sát khu vực cà phê sáng với nhân dân", "Hẻm hoa tự quản". Trong số đó, các mô hình nhóm hộ tự quản, chung tay cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỡ và camera giám sát được đánh giá cao về hiệu quả đạt được.
Camera do người dân và địa phương góp sức là những "mắt thần" của khu phố. Tại phường Thới An (cũ), hệ thống 173 camera giám sát an ninh, trật tự, trong đó 30 camera ghi nhận biển số xe, được kết nối với trung tâm giám sát của Công an phường và góp phần làm rõ hơn 50 tin báo tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; năm 2024, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm còn 33 vụ, tỷ lệ khám phá đạt 77,8%.
Lực lượng gần dân nhất được thể chế hóa bằng chính sách cụ thể. Theo Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, mỗi khu phố, ấp hoặc khu dân cư thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tối thiểu 3 thành viên và tăng thêm theo quy mô nhân khẩu; tổ trưởng được hỗ trợ 6,5 triệu đồng mỗi tháng, tổ phó 6,3 triệu đồng, tổ viên 6 triệu đồng, kèm 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Ở nhiều phường, chính lực lượng này cùng Công an phường và dân quân tạo thành các tổ tuần tra 363 cấp xã hoạt động rất hiệu quả.

Ngày 05/10/2026, CAP.An Đông phối hợp tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội năm 2026 tại Trường THCS Kim Đồng
Tuyên truyền là cách để phong trào đi vào chiều sâu, bắt đầu từ cổng trường. Sáng 05/10/2026, Công an phường An Đông phối hợp Đội Tuyên truyền thuộc Phòng Tham mưu Công an TPHCM tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho hơn 3.400 học sinh của Trường THPT Trần Khai Nguyên, Trường Phổ thông Năng khiếu (cơ sở An Đông) và Trường THCS Kim Đồng, chú trọng cách nhận diện các loại ma túy mới "ngụy trang" dưới nhiều hình thức. Sáng 06/10/2026, Công an TPHCM phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị chung tay xây dựng thành phố không ma túy, bàn giải pháp đưa thông tin, tài liệu tuyên truyền pháp luật Việt Nam về phòng, chống ma túy đến công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố. Trên không gian mạng công tác tuyên truyền được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đảm nhận qua các kênh cảnh báo hằng ngày.

Lực lượng Công an và an ninh, trật tự cơ sở phường Bình Tân (TPHCM) hướng dẫn người dân cài đặt app "SOS An ninh, trật tự"

"Tổ công tác 3 trong 1" phường Lái Thiêu đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền pháp luật
Từ Chỉ thị 25 đến Chỉ thị 20 - giữ bình yên cho siêu đô thị
Ba năm sau Chỉ thị số 25 ngày 22/5/2023, ngày 21/8/2026 Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống "tội phạm đường phố", trong đó yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu "bảo kê” cho tội phạm. Thành phố đặt yêu cầu ứng dụng camera tích hợp trí tuệ nhân tạo, bản đồ số để chống tội phạm đường phố. Chỉ thị mới cũng đặt người dân vào trung tâm, với các ứng dụng số để người dân phản ánh, cảnh báo và cơ chế hỗ trợ tài chính cho người bị thiệt hại khi tham gia phòng, chống tội phạm.
Thách thức phía trước nằm ở quy mô triển khai. Công an TPHCM sẽ điều chỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm địa bàn thành phố sau sáp nhập để tiếp tục giải quyết hiệu quả tội phạm đường phố, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn cho sự phát triển của thành phố. Khi phát lệnh tổng ra quân cao điểm từ ngày 10/7 đến 15/9/2025, ngay sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu lực lượng nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, phát hiện, triệt phá tội phạm ngay khi mới manh nha. Trong yêu cầu ấy, "cơ sở" là khu phố, là tổ bảo vệ an ninh, trật tự, là người dân cài ứng dụng SOS trên điện thoại.
Phía sau câu nói vui của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, rằng lực lượng "săn bắt cướp" lừng danh một thời nay đã "thất nghiệp" là kết quả của một hành trình dài. Từ một chỉ đạo coi mỗi vụ cướp giật là trọng án, những lò độ xe bị xóa sổ, những tiệm cầm đồ không còn nhận hàng gian, những đơn vị Anh hùng làm việc khi thành phố ngủ, những trận đánh trên không gian mạng và trên hết là hàng triệu người dân cùng giữ bình yên cho phố phường. Bình yên ấy là tài sản vô giá của một siêu đô thị và cũng là thứ phải được giữ gìn mỗi ngày.
(CATP) Khi các đối tượng cướp giật không còn dám giật điện thoại trên đường phố, một kiểu tội phạm khác tìm cách chiếm đoạt tài sản, thậm chí khống chế cả con người qua chính chiếc điện thoại ấy: những cuộc gọi "bắt cóc online" từ các "xưởng lừa đảo" xuyên quốc gia, những tin giả gây hoang mang. Công an TPHCM (CATP) đưa tinh thần "đánh từ sớm, từ xa" lên không gian mạng, triệt phá trước khi tội phạm kịp vận hành; giải cứu trước khi nạn nhân mất tiền và trang bị cho người dân khả năng tự nhận diện thủ đoạn.