TPHCM: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị

Thứ Năm, 27/08/2026 14:15  | Lê Ngân

|

(CAO) Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM thông qua nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để Thành phố tiếp tục chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và thẩm quyền được Luật giao.

Sáng 27/8, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề). Dự kỳ họp có các ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh một trong những kết quả quan trọng, kỳ họp thông qua nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để Thành phố tiếp tục chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và thẩm quyền được Luật giao.

Sau Kỳ họp, nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, mà còn phải chuẩn bị có chất lượng các nội dung tiếp theo nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 24/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đây là bước chuyển rất quan trọng: từ “có cơ chế” sang “sử dụng được cơ chế”; từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả phát triển cụ thể.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương; chủ động chuẩn bị các chính sách theo lộ trình phù hợp, trong đó ưu tiên những vấn đề cấp thiết, có tính nền tảng, có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực.

Quá trình xây dựng chính sách phải đặc biệt coi trọng chất lượng đánh giá tác động, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện; bảo đảm sự thống nhất giữa quy định pháp luật với yêu cầu phát triển của Thành phố.

Đối với vấn đề mới, phức tạp, có tác động lớn đến ngân sách, môi trường đầu tư cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu thận trọng, lấy ý kiến đầy đủ, phân tích kỹ tác động và làm rõ các điều kiện thực hiện trước khi trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Tinh thần được Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh là không chạy theo số lượng chính sách, mà phải chú trọng chất lượng chính sách và giá trị thực tế mà chính sách tạo ra.

Lãnh đạo TP trao đổi tại hội nghị

Một điểm nhấn quan trọng là yêu cầu đổi mới mạnh hơn hoạt động giám sát sau khi nghị quyết được thông qua. HĐND Thành phố không chỉ quan tâm một chính sách đã được ban hành hay chưa, mà phải theo dõi chính sách đó đã đi vào cuộc sống đến đâu, tháo gỡ được vấn đề gì, nguồn lực nào đã được khơi thông và người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào.

Các Ban của HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND Thành phố được yêu cầu theo dõi sát tiến độ, kết quả và tác động thực tế của các nghị quyết; kịp thời nhận diện những khó khăn, bất cập, những quy định không còn phù hợp để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung. Đây là yêu cầu quan trọng để việc triển khai Luật Phát triển đô thị đi vào chiều sâu, khắc phục tình trạng chính sách đã được ban hành nhưng chậm triển khai, hiệu quả thấp hoặc không theo kịp sự vận động của thực tiễn. Từ đó, hoạt động giám sát của HĐND Thành phố phải ngày càng gắn chặt hơn với kết quả đầu ra của chính sách, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ cải thiện thực tế trong đời sống người dân.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết

Những tháng còn lại của năm 2026 đặt ra cho Thành phố khối lượng nhiệm vụ rất lớn. Thành phố vừa phải nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, vừa phải đồng thời triển khai nhiều cơ chế, chính sách mới và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh một thông điệp có ý nghĩa xuyên suốt: điều Thành phố cần nhất không chỉ là có thêm cơ chế, mà là năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả những cơ chế đã được trao. Đây là yêu cầu có tính quyết định đối với khả năng biến những lợi thế thể chế thành năng lực cạnh tranh, biến nguồn lực tiềm năng thành nguồn lực phát triển và biến những nghị quyết của HĐND Thành phố thành những thay đổi có thể cảm nhận được trong đời sống kinh tế - xã hội.

Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các cơ quan trong hệ thống chính trị và với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển cho TPHCM.

Lãnh đạo TP chúc mừng giám đốc Sở KHCN Lê Văn Thăng

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã xem xét, thông qua 41 nghị quyết và 1 nghị quyết nhân sự, gồm 16 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 25 dự thảo nghị quyết cá biệt, liên quan thể chế, ngân sách, đầu tư, đất đai, hạ tầng đô thị, tổ chức chính quyền, an sinh xã hội, môi trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về công tác hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả Luật Phát triển đô thị, kỳ họp xem xét nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị; xem xét bãi bỏ một số nghị quyết được ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Kỳ họp thông qua việc xử lý kết dư ngân sách thành phố năm 2025; thành lập, xác định vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Phát triển đất Thành phố; danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT; chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với nhân sự Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và một số cơ chế chi ngân sách.

Các đại biểu đã bầu bổ sung thành viên UBND TPHCM. Kết quả bầu cử, ông Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - được bầu bổ sung làm Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Bình luận (0)

Lên đầu trang