Công an TPHCM: Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian Đại hội XIII của Đảng

Thứ Hai, 25/01/2021 11:47

|

(CATP) Nhằm đảm bảo cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1-2021 đến 2-2-2021, sự kiện quan trọng nhất của đất nước, Công an TPHCM đã tăng cường lực lượng túc trực ở những khu vực trọng điểm, từng con đường, con hẻm trên địa bàn để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ban Giám đốc CATP quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ chiến sĩ: Không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là để các đối tượng lợi dụng chống phá, gây mất an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội.

KHÔNG ĐỂ XẢY RA ĐỘT BIẾN, BẤT NGỜ

Chiều 23-1, Công an TPHCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TPHCM chủ trì.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM; Ban Chỉ huy Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận, huyện; Trưởng các Đội nghiệp vụ, chức năng và Trưởng Công an phường, xã, thị trấn.

Tại buổi hội nghị, đồng chí thượng tá Thái Thanh Xuân - Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, qua 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra đột biến, bất ngờ.

Cả TPHCM ghi nhận xảy ra 463 vụ phạm pháp hình sự (giảm 92 vụ so với liền kề). Các Tổ công tác 363 Công an quận, huyện đã trực tiếp phát hiện, xử lý nhanh 60 vụ (tăng 17 vụ so với liền kề) với 96 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự và 1.689 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (tăng 95 trường hợp so với liền kề).

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP động viên các lực lượng, đơn vị tại lễ ra quân

Công tác phối hợp với lực lượng của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến, khu vực trọng điểm của thành phố đã phát huy hiệu quả phòng ngừa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tạo uy thế răn đe cao, góp phần đảm bảo tình hình trật tự xã hội trên các địa bàn được tăng cường; các loại án xâm phạm sở hữu tài sản tại các tuyến, khu vực hỗ trợ tiến hành tuần tra kiểm soát có chiều hướng giảm, ngăn ngừa có hiệu quả các điều kiện hoạt động phạm tội, đặc biệt là băng nhóm, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp.

Tại buổi lễ, các đồng chí Phó giám đốc Công an TPHCM yêu cầu Chỉ huy các đơn vị quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sĩ không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là để các đối tượng lợi dụng chống phá, gây mất an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội; tập trung công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin liên lạc hiệu quả giữa các đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra công khai thường xuyên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao tinh thần cảnh giác. Nhất là, các đơn vị phải chuẩn bị hậu cần, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm sẵng sàng phục vụ chiến đấu khi có yêu cầu của các cấp chỉ huy; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm, tuyệt đối an toàn.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, trong những ngày trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì tất cả các đơn vị nghiệp vụ Phòng, Công an quận, huyện, phường, xã... sẽ tiến hành túc trực 24/24 với 100% quân số ở địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Ngay trong giữa tháng 12-2020, Công an TPHCM đã ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm này sẽ được triển khai từ sáng ngày 15-12-2020 đến hết 28-2-2021.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc CATP tại một buổi xuất quân trấn áp tội phạm

KHÔNG ĐỂ SÓT, LỌT TỘI PHẠM

Chỉ trong 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm (từ ngày 15-12-2020 đến 13-1-2021), Công an TPHCM đã khám phá 306 vụ phạm pháp hình sự, bắt 373 đối tượng; triệt phá 44 băng nhóm, bắt 142 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 26 đối tượng có quyết định truy nã, gọi hỏi răn đe giáo dục 2.970 đối tượng.

Phát hiện xử lý 162 vụ với 303 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5,331kg heroin; 50,367kg ma túy tổng hợp, 938 lọ "nước vui" cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác; phát hiện 116 vụ việc vi phạm về kinh tế (trong đó có 6 vụ vận chuyển, tàng trữ kinh doanh hàng cấm là pháo nổ), xử phạt vi phạm hành chính 20 vụ với tổng số tiền phạt 757.750.000 đồng.

Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp Đại hội XIII của Đảng

Công an TPHCM đã tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý 18.339 lượt căn hộ, nhà trọ, nhà cho thuê nguyên căn, công trình xây dựng, lán trại với 29.096 nhân khẩu; 900 lượt khách sạn, nhà nghỉ, bar, vũ trường, karaoke, công ty bảo vệ, beerclub; 310 lượt dịch vụ cầm đồ, in; 1.035 lượt quán cà phê, hớt tóc, quán ăn, spa, thu âm, nhà hàng, điện thoại, bãi gửi xe, cơ sở kinh doanh, vật liệu xây dựng, công ty, gas, sửa xe, internet, 1.671 lượt căn hộ chung cư; 115 lượt cơ sở massage. Kết quả đã phát hiện 3 đối tượng truy nã, 709 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy; lập biên bản 1.811 cơ sở vi phạm; 12.384 trường hợp vi phạm về cư trú. Về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, ghi nhận 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 44 người, bị thương 14 người, xảy ra 6 vụ thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối TTCC.

Điển hình: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà tại kho bãi công ty "HATA", bắt giữ 36 đối tượng liên quan, thu giữ 250 triệu đồng, 2 con gà, 36 điện thoại di động, 14 cưa sắt và công cụ phục vụ hoạt động cờ bạc. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM bắt quả tang đối tượng P.Đ.H sản xuất rượu giả, thu giữ 42 chai rượu giả thành phẩm của nhiều nhãn hiệu (Chivas, Hennessy, VSOP...). Công an quận Tân Bình khám phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng thu mua ma túy với số lượng lớn có nguồn gốc từ Campuchia, thu giữ 2.841,0785 gram MTTH; Công an huyện Củ Chi phát hiện 3 vụ vận chuyển, mua bán trái phép hàng cấm là pháo nổ, thu giữ 24,9kg pháo nổ các loại.

Nhằm đảm bảo cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an TPHCM đã tăng cường lực lượng túc trực 24/24 ở những khu vực trọng điểm, từng con đường, con hẻm trên địa bàn để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Bình luận (0)

Lên đầu trang